12,000 người trẻ xác tín chính họ

để là nguyên nhân của hoà bình

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

12,000 người trẻ xác tín chính họ để là nguyên nhân của hoà bình.

Rome (Zenit  28/05/2002) - Hơn 12,000 người trẻ tụ họp tại Colossêô, đến từ  92 quốc gia và thuộc nhiều tôn giáo khác nhau,  đã lập lại xác tín của họ để xây dựng một tương lai hòa bình. Chị Chiara Lubich, sáng lập viên của phong trào "Tổ ấm" nói rằng, "thật cần thiết để  chiếm lấy thế giới nầy bằng tình yêu, một tình yêu không giới  hạn."

Cuộc họp hôm chúa nhật, ngày 26/05/2002,  tương tự như cuộc họp của các nhà lãnh đạo các tôn giáo tại Assisi.

Tương tự như tại thành phố Assisi, tại Colossêô, ở Roma, giới trẻ đã lập lại nguyên tắc vàng son chung cho tất cả mọi người, là: "Hãy làm cho người khác những gì bạn muốn người khác làm cho chính bạn."

Những người trẻ tham dự, gồm  có Công giáo, Tin lành, Hồi giáo,  Chính thống giáo, Do thái giáo và Phật giáo.  Biến cố này là một "hội nghị siêu đẳng" được tổ chức 5 năm một lần, bởi nhóm "Thanh niên hiệp nhất", một  ngành của phong trào Tổ ấm.

Những người trẻ Hồi giáo hiện diện tại cuộc họp,  nói lên xác tín  rằng: "chúng tôi, những người Hồi giáo trẻ,  quyết tâm cùng với các bạn sống yêu thương mọi nơi, mọi lúc, và không  chờ đợi bất cứ một sự đáp trả nào. Chúng tôi  xác tín  rằng mỗi người chúng ta  sẽ trở thành một người thợ xây  dựng hòa bình trong môi trường chung quanh,  nếu chúng ta cầu xin sự giúp đỡ của Thiên chúa.

Trong sứ điệp gởi đến nhân dịp này, ÐTC  nói, "cha mời gọi các con hãy là các tông đồ của hòa bình.  Hãy xây dựng hòa bình trong mọi hoàn cảnh mà trong đó các con đang sống mỗi ngày."

Chị Chiara Lubich cũng gởi một sứ điệp cho giới trẻ,  nói rằng:  "mặc dầu nhiều tháng đã qua đi, sự thật buồn thảm của ngày 11 tháng 9 năm 2001 vẫn tiếp  tục sống động trong tâm hồn của mỗi người trẻ, và đặc biệt sống động trong những ngày này, trong đó, tin tức và những sự đe doạ tương tự  của chủ nghĩa khủng bố dường như đang tỏ lộ."  Chị nói tiếp như sau:  "đối diện với những hoàn cảnh này và những hình thức khác của bạo động, tâm trí  chúng ta nghĩ rằng tất cả  những điều này không chỉ là hoa quả của sự thù ghét giữa cá nhân và các dân tộc, nhưng còn là ảnh hưởng của lực lượng tối tăm của sự dữ,... như ÐTC Gioan Phaolô II đã thường nói."

Vì thế, hoàn cảnh thật nghiêm trọng, bởi vì thật là không đủ để chống lại sự nguy hiểm này, chỉ  với sức mạnh của con người mà thôi. Chị nói tiếp, "thật cần thiết để tham gia các lực lượng của sự tốt lành. Và các bạn biết sự tốt lành này là gì.   Ðóù là Thiên chúa và tất cả đều phát xuất từ Ngài".

Trước khi bắt đầu cuộc diễn hành hòa bình tại quảng trường thánh Phêrô. 12,000 người trẻ cùng nhau ký một bản tuyên ngôn  nói lên  quyết tâm trở thành những người xây dựng hòa bình.

 


Back to Home Page