Một tòa án  tại Indonesia

ủng hộ việc giam giữ người lãnh đạo

phong trào vũ trang Hồi giáo

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Một tòa án  tại Indonesia ủng hộ việc giam giữ người lãnh đạo phong trào vũ trang Hồi giáo.

Jarkarta, Indonesia (AFP 27/05/2002) - Một tòa án Indonesia hôm thứ Hai (27/05/2002) đã từ chối đơn của một lãnh tụ vũ trang Hồi giáo muốn chống lại lệnh của chính phủ bắt giam ông, bởi vì ông bị cáo buộc là đãø khích động việc tàn sát, tại những ngôi làng của người Thiên Chúa Giáo.

Chánh án Samul Ali đưa ra phán quyết tại tòa án  Nam Jakarta rằng, "lệnh bắt và giam giữ được thi hành bởi trưởng cãnh sát quốc gia là hợp pháp và không vi phạm các tiến trình."

Ông Jaffar Umar Thalib, chỉ huy trưởng của nhóm Laskar Jihad, qua vị luật sư của ông, đã nộp đơn kiện vị trưởng cảnh sát quốc gia về việc ông Thalib đã bị bắt tại phi trường Surabaya tại Java hôm 4/05/2002.

Nội các chính phủ đã ra lệnh để bắt giam ông ta, trong một nổ lực để cứu vớt hiệp ước hòa bình đang có nguy cơ bị phá vỡ tại vùng đảo Maluku.

Chánh án Ali nói, cảnh sát đã có những trát tòa thích hợp để bắt giam, và đồng thời cũng nhận được một bức thư từ ông Saleh Latuconsina, thủ hiến tỉnh,  ra lệnh bắt giam ông Thalib.

Việc tấn công tại ngôi làng Soya, trong đó có 13 người đã bị thiệt mạng, là một việc đổ máu thê thảm nhất kể từ sau khi hiệp ước giữa người Thiên chúa giáo và Hồi giáo được ký kết,  vào tháng hai năm 2002, nhằm chấm dứt cuộc chiến tranh kéo dài ba năm, giữa các phe phái, tại quần đảo phía tây của Indonesia.

Ông Thalib đã bị bắt giữ  do lời kêu gọi của ông hôm 26/04/2002, hai ngày, trước khi cuộc tàn sát diễn ra. Ông ta cũng bị cáo buộc về việc lăng mạ tổng thống Indonesia trong lời kêu gọi của ông.

Luật sư đại diện của ông Thalib nói, ông sẽ nộp đơn kháng án về việc từ chối  đơn kiện của ông.

Các nhà cầm quyền cũng đã bắt giam ông Alex Manuputty, lãnh tụ của nhóm li khai Thiên chúa giáo taị Maluku, một người bị những người Hồi giáo kết án là đã châm dầu vào cuộc bạo động.

Bộ trưởng an ninh, ông Susilo Bambang Yudhoyono đã ra lệnh giải tán nhóm li khai và trục xuất nhóm Laskar Jihad ra khỏi vùng Maluku. Tuy nhiên thời gian cho việc giải tán này vẫn chưa được xác định.

 


Back to Home Page