Hội đồng giám mục Ấn độ thúc giục

hãy kiềm chế cuộc xung đột quân sự

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Hội đồng giám mục Ấn độ thúc giục hãy kiềm chế cuộc xung đột quân sự.

Bangalore, Ấn độ (Zenit 27/05/2002) - Hội đồng giám mục Ấn độ đã thúc giục Ấn độ và Pakistan "hãy kiềm chế, để đừng đi vào cuộc xung đột quân sự."  Hội Ðồng Giám Mục Ấn còn kêu gọi chính phủ hãy cố gắng hướng về một giải pháp hòa bình đối với những bất đồng tại khu vực giữa Jammu và Kashmir.

Trong một thông cáo gởi cho báo chí hôm thứ  Bảy (25/05/2002), hội đồng giám mục nói "họ chia sẻ mối quan tâm với người dân trong quốc gia thân yêu nầy, cũng như  chia sẻ mối quan tâm của cộng đồng quốc tế, muốn ngăn cản cuộc đối đầu giữa hai quốc gia có vũ khí nguyên tử, tại lục địa này."

Trong khi lên án những tay khủng bố tấn công tại Ấn độ, thông báo đã đưa ra lời kêu gọi Paksitan "hãy làm mọi việc có thể, để chấm dứt việc đột nhập của những tay khủng bố vào trong vùng Jammu và Kashmir."

Ðức Cha  Percival Fernandez, tổng thư ký hội đồng giám mục Ấn độ, nói cho thông tấn xã SAR rằng, Ấn độ và Paksitan phải  cố gắng hướng về giải pháp ngoại giao và đối thoại,  để tránh hoàn cảnh xung đột, tại các vùng biên giơí giữa hai nước. Ngài nói, "chiến tranh chỉ đem lại việc tàn sát người dân vô tội của cả hai bên, do đó, bằng mọi giá phải được tránh xa, và cả hai chính phủ phải hiểu rằng, họ không thể có một cuộc chiến tranh nữa, khi mà hàng triệu người dân của họ đang sống trong cảnh nghèo khổ, một xã hội bất công, mù chữ và sống trong những điều kiện kinh tế thê thảm."

Ủng hộ những nổ lực của chính phủ về việc nhỏ tận gốc chủ nghĩa khủng bố, hội đồng giám mục kêu gọi Ấn độ và Paksitan,  hãy từ bỏ ý định chiến tranh và hãy cố gắng bước đi trên con đường của đối thoại và đoàn kết quốc tế chống lại chủ nghĩa khủng bố. ÐTGM Vincent Concessao của giáo phận Delhi nói, chiến tranh không phải là cách giải quyết đúng đắn để loại bỏ chủ nghĩa khủng bố ra khỏi Ấn độ và Pakistan.

Quân đội Paksitan và Ấn độ đã có những cuộc giao tranh hôm thứ hai (27/05/2002) dọc theo đường dây chia cách giữa Kashmir với họ. Một viên sĩ quan từ lực lượng an ninh biên phòng đã bị giết chết tại vùng Naushara và năm nguời dân làng khác đã bị thương. Hàng chục thường dân cũng đã bị giết chết, tại các cuộc giao tranh, tại vùng biên giới của hai nước trong hai tuần qua.

 


Back to Home Page