ÐTC gặp gỡ hai vị nữ tu tử đạo

trong chuyến viếng thăm Bulgari

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC gặp gỡ hai vị nữ tu "tử đạo" trong chuyến viếng thăm Bulgari.

Sofia, Bulgaria (Zenit 27/05/2002) - Trong chuyến viếng thăm của ÐTC Gioan Phaolô II, ngài đã gặp gỡ cá nhân với một nữ tu 80 tuổi dòng Cát-Minh, một người đã trải qua 38 năm bị nhốt kín, trong một nhà thờ nhỏ,  sau khi tu viện của nữ tu bị nhà cầm quyền cọng sản lúc bấygiờ đóng cửa.

Nữ tu nói rằng: "tôi đã nói cho ÐTC biết rằng chúng tôi hi sinh chính chúng tôi cho Giáo hội, và rằng chúng tôi luôn luôn trung thành với Giáo hội. Hơn nữa, tôi muốn cảm ơn ÐTC, vì cử chỉ ngài đã đến đây giữa chúng tôi."

Nữ tu gặp ÐTC khi ngài đến một tu viện Công giáo, theo lễ nghi Byzantine, hôm thứ Bảy (25/05/2002).

Vị nữ tu này biết rất nhiều về ba linh mục dòng Chúa Lên Trời, những người đã được phúc tử đạo vào năm 1952,  tại Plovdiv,  và được ÐTC Gioan Phaolô II phong chân phước hôm Chúa Nhật  ngày 26 tháng 5 năm 2002.

Tu viện Cát-Minh tại đây, hiện có 8 nữ tu, bao gồm ba tập sinh. Khi viếng thăm cộng đoàn theo lễ nghi Byzantine, ÐTC đã  nhắc đến ảnh hưởng đặc biệt  của  các nữ tu dòng Cát-Minh và các nữ tu Dòng Thánh Thể,  những người có thể giữ "lý tưởng đời sống thánh hiến của họ" luôn sống động.

 


Back to Home Page