Xe tăng Do Thái một lần nữa

bao vây đền thờ Giáng sinh tại Bethlehem

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Xe tăng Do Thái một lần nữa bao vây đền thờ Giáng sinh tại Bethlehem.

Jerusalem (Zenit 27/05/2002) - Hôm thứ hai (27/05/2002), các sĩ quan quân đội Israel tường trình rằng,  xe tăng của Israel đã bao vây chung quanh đền thờ giáng sinh, "để tránh việc những người vũ trang Palestine chạy vào đền thờ để ẩn trốn."

Cha Ibrahim Faltas, bề trên cộng đoàn Phanxicô, nói cho thông tấn xã truyền giáo Misna rằng, xe tăng đã bắt đầu bao vây đền thờ vào khoảng 4 giờ sáng. Cha cho biết thêm, trong sự thận trọng, các tu sĩ Phanxicô và Armeni cũng như Chính thống giáo Hi lạp đã đóng tất cả các cửa đền thờ cũng như của tu viện của họ. Cha Faltas nói, "thành phố Bethlehem đã trở thành bãi sa mạc, quân đội đã dùng loa phóng thanh ra lệnh  cho người dân hãy ở trong nhà, không được di chuyển. Lệnh thiết quân luật đã được công bố. Từ bên trong tu viện, chúng tôi chỉ thấy những con đường trống vắng."

Các nguồn tin ngoại giao giải thích rằng, "với việc bao vây mới, tại đền thờ Giáng Sinh, quân đội Israel muốn tránh chiến thuật lầm lỗi mà họ đã phạm hôm ngày 2/04/2002, khi họ bao vây Bethlehem, và tiến quân vào trung tâm thành phố, đã ép những tay vũ trang Palestine phải chạy vào ẩn trốn bên trong đền thờ giáng sinh."

Ðã có ít nhất 16 người Palestine đã bị quân đội Israel bắt giữ tại trại tị nạn Deheisheh tại Bethlehem.

 


Back to Home Page