Tường thuật về

chuyến viếng thăm của ÐTC tại Bulgaria

chiều thứ năm 23/05/2002

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tường thuật về chuyến viếng thăm của ÐTC tại Bulgaria chiều thứ năm 23/05/2002.

ÐTC đến BULGARI vào chiều thứ năm 23 tháng 5/2002:"Tôi không bao giờ ngừng yêu mến dân tộc Bulgari!"

ÐTC Gioan Phaolô II đã đến thủ đô SOFIA của BULGARI,  từ chiều tối thứ năm 23 tháng 5/2002, để bắt đầu chuyến viếng thăm ba ngày tại đây, cho đến chúa nhật 26  tháng 5/2002. Và cao điểm của chuyến viếng thăm là Thánh Lễ phong chân phước, vào lúc  10.15 sáng Chúa Nhật 26 tháng 5/2002,  cho  ba vị Linh Mục  người Bulgari chịu chết tử đạo vào năm 1952, trong thời cộng sản  cầm quyền tại Bulgari.

"Tôi không bao giờ ngừng yêu mến dân tộc Bulgari!" Ðó là lời xác định của ÐTC khi đặt chân đến Bulgari, và được các báo chí đăng lại nhiều nhất. Ngỏ lời với khoảng 3,000 tín hữu hiện diện tại  quảng trường Trung Tâm Thủ Ðô Sofia, để chào đón ngài, ÐTC nói lên lập trường ủng hộ việc quốc gia BULGARI nhập vào Liên Hiệp Âu Châu, với những lời như sau:

"Tôi xin nói lên niềm hy vọng rằng những cố gắng để canh tân xã hội mà BULGARI đang can đảm thực hiện, sẽ được đón nhận cách khôn ngoan, và được nâng đỡ cách quảng đại, bởi Liên Hiệp Âu Châu". Mặc dù 4 phần 5 dân số Bulgari là tín hữu chính thống giáo,  và mặc dù lúc đầu, khi chuẩn bị cho chuyến viếng thăm của ÐTC, những vị lãnh đạo của giáo hội chính thống giáo tại Bulgari có thái độ chống lại chuyến viếng thăm, nhưng giờ đây dân chúng đã có thái độ nồng nhiệt đón ÐTC đến thăm. Chính phủ Bulgari đã huy động khoảng 6,000 nhân viên cảnh sát để giữ an ninh cho chuyến viếng thăm. Các máy dò kim loại được đặt tại nhiều nơi. Chính Phủ cũng như dân chúng hy vọng là chuyến viếng thăm của ÐTC sẽ góp phần làm đẹp lại hình ảnh của Bulgari trên  trường quốc tế, sau khi ba người dân Bulgari đã bị tố cáo là có liên hệ trong vụ mưu sát ÐTC vào ngày 13 tháng 5 năm 1981. Vì thế, vào sáng thứ sáu 24/05/2002, sau  biến cố ÐTC Gioan Phaolô II đến thăm xã giao Tổng Thống Bulgari, tại dinh tổng thống ở thủ đô Sofia, Người Phát Ngôn của Tòa Thánh cùng với Vị Ðứng Ðầu phòng báo chí phủ tổng thống, đã ra thông cáo chung, trong đó được  xác nhận rằng: "ÐTC Gioan Phaolô II đã nói với Tổng Thống rằng ngài không bao giờ tin vào điều mà người ta đã gọi là "Liên Hệ Bulgari trong vụ Mưu Sát" trách cứ dân tộc Bulgari mà ngài luôn  kính phục và yêu mến".

Trong một chương trình khác sau nầy, chúng tôi sẽ nhắc lại bản thông cáo chung nầy.

 


Back to Home Page