ÐHY Giovani Battista Re đưa ra

hình ảnh về một giám mục lý tưởng

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐHY Giovani Battista Re đưa ra hình ảnh về một giám mục lý tưởng.

Vatincan (Zenit 24/05/2002) - Một viên chức cao cấp của Tòa thánh nói, "một giám  mục lý tưởng, phải là một chủ chăn gần gũi với đàn chiên của ngài,  và thi hành sứ vụ mà không  cần chú ý nhiều đến những lời khen ngợi hoặc chỉ trích."

ÐHY Giovani Battista Re, bộ truởng Bộ các giám mục, đã tóm tắc cái nhìn của ngài về một vị giám mục lý tưởng trong bài giảng thánh lễ của cuộc họp hội đồng giám mục Ý, được tổ chức tại Vatican. Ngài nói, "Giám mục là người hướng dẫn giáo dân của ngài, ngài là người đi trước họ, như một chủ chiên nhân lành, biểu hiện bằng lời nói và đời sống chứng tá, trên cuộc hành trình đang thi hành." ÐHY nói thêm, "công việc này phải được thực hiện trong một tinh thần phục vụ và với một quyền hạn nhạy cảm, đối với phẩm giá của người dân." Ngài nhấn mạnh, "mối quan tâm của giám mục không bao giờ là chính cá nhân ngài, nhưng là vì quyền lợi cho các linh hồn." Ngài nói rằng, giám mục của ngày hôm nay thường phải đi ngược dòng, và vì thế, không cần phải lo sợ những lời chỉ trích, cũng như đặt nặng đến những những lời khen ngợi hoặc vỗ tay.

Ngài nói, một giám mục phải cổ võ tinh thần họp tác chung quanh ngài, và khởi động việc thăm dò ý kiến đúng lúc, kêu gọi những cá nhân có khả năng và làm quen với những tổ chức khác nhau trong giáo phận. Tuy nhiên,  khi có việc phải quyết định, thì chỉ giám mục là người duy nhất chịu trách nhiệm.

            ÐHY đưa ra một số những thách đố về sứ vụ của một giám mục trong thế giới ngày nay: "tiến trình tục hóa, đạo đức trong khoa học, kỷ thuật và kinh tế, và một nền văn hóa đưa ra nhiều giải quyết gây bối rối, đối với những vấn đề sự sống và cái chết." Ngài nhấn mạnh, do đó, "một nền tảng quan trọng mà các giám mục, trong sự ủy thác và ân sủng nhận được bởi việc thụ phong, đáp trả những thách thức, hành động với ảnh hưởng của giám mục đoàn, trong sự hòa hợp tư tưởng và xác tín, dưới sự hướng dẫn của đấng kế vị thánh Phêrô."

Ngài giải thích, các giám mục cũng phải để ý đến các linh mục của họ, "thiết lập với mỗi linh mục một mối tương quan thân mật, trực tiếp, tin tưởng và tự tin, là một người cha và anh em đối với họ."

Ngài nói tiếp, xã hội đương thời "cần sự gần gũi của các giám mục, linh mục tu sĩ nam nữ, bởi vì, với những khó khăn của những năm vừa qua, họ cần lý do cho cuộc sống và cho sự hi vọng."

ÐHY Re kết luận bằng việc kêu gọi đến những người anh em của ngài trong hội đồng giám mục hãy tin tưởng vào Chúa Kitô, vào giáo hội, và tích cực trong thời đại, "bởi vì ngày nay chúng ta cũng có quá nhiều cơ hội để làm việc tốt."

 


Back to Home Page