Thượng phụ giáo chủ chính thống giáo Nga

phản đối các giáo phận Công giáo tại Nga

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Thượng phụ giáo chủ chính thống giáo Nga phản đối các giáo phận Công giáo tại Nga.

Moscowa (AFP 23/05/2002) - Ðức Thượng phụ Alexis II, giáo chủ chính thống Nga, hôm thứ năm 23/05/2002, đã đưa ra lời  chỉ trích mới, về quyết định của Vatican thành lập bốn giáo phận Công giáo tại Nga,  đang lúc ÐTC Gioan Phaolô II chuyến viếng thăm  tại  Cộng hòa Azerbaijan, cựu lãnh thổ của nước Nga.

Thông tấn xã Tass của Nga trích lời của thượng phụ Alexis II nói trong một cuộc họp báo tại thành phố Novosibirk, Siberia,  rằng Giáo hội chính thống Nga "chống lại việc đơn phương thành lập hệ thống Công giáo mới ... mà không có sự đồng ý của nhà cầm quyền hoặc của Giáo hội chính thống Nga, một giáo hội đa số của người dân Nga."

Vị thượng phụ này nói thêm, "chúng ta không nên quên rằng, Giáo hội Công giáo Roma không chỉ là một Giáo hội, nhưng còn là quốc gia  Vatican, vì thế việc thành lập một cơ cấu công giáo tại bất cứ quốc gia nào, cũng có nghĩa là "thành lập" nền tảng của một quốc gia trong một quốc gia."

Nhiều mối liên hệ  --từ lâu vẫn khó khăn-- giữa Tòa thánh và tòa thượng phụ Moscowa, trở nên tồi tệ hơn, từ khi Tòa thánh Vatican nâng các giáo hạt tông tòa lên hàng giáo phận chính tòa tại Nga dạo tháng hai năm 2002.

Trong thời  gian  gần đây, Nga đã từ chối cấp "chiếu khán"  nhập cảnh  (visa) cho một vị giám mục, gốc Ba lan,  đang cai quản một giáo phận tại Siberia, bên Nga.

Giáo hội chính thống Nga đã đổ lỗi nhiều lần rằng, giáo hội Công giáo đang tìm cách để cải đạo các giáo hữu của họ taị miền đất của Chính thống giáo tại Nga và Ukraine.

ÐTC Gioan Phaolô II vào đầu tháng năm 2002 đã tuyên bố là sẽ thành lập thêm hai giáo phận mới nữa tại Ukraine, nâng tổng số  từ  5 lên thành  7 giáo phận tại Ukraine.

 


Back to Home Page