Hội đồng giám mục Ý

chú ý đến  sự khủng hoảng Ơn gọi

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Hội đồng giám mục Ý  chú ý đến  sự khủng hoảng Ơn gọi.

Vatican (Zenit 22/05/2002) - Ðức Cha Giuseppe Betori nói cho hội đồng giám mục Ý đang nhóm họp, để bàn thảo về  cơn khủng hoảng trong ơn gọi linh mục đang gây lo lắng cho  giáo hội tại Ý, rằng, "trong vòng 20 năm tới, chúng ta sẽ có ít đi một phần ba tổng số các linh mục."

Ðức Cha Betori, tổng thư ký hội đồng giám mục Ý, nói rằng biện pháp khắc phục cơn khủng hoảng là "một giáo hội thả neo chắc chắn, kết họp các linh mục, những người tiếp tục sống giữa dân chúng, chứ không phải bị nhốt kín trong những cộng đồng nhỏ.

Hiện tại, Ý có 40,000 linh mục và 25,000 giáo xứ.

Ðức Cha Betori nói, việc giảm số linh mục kêu gọi cho "một sự nối tiếp khác: hình ảnh của một cha xứ, theo như trong quá khứ, phải được tái suy nghĩ, nhưng luôn luôn trong viển tượng về sự hiện diện của ngài tại Giáo xứ."

Ðức Cha xác định rằng, một linh mục không phải là một "viên chức" hoặc một tuyên úy của nhóm người quyền lực", nhưng là một cha xứ, một  người luôn ở với người dân";  hãy nhớ rằng, "tại Ý cơn khủng hoảng ơn gọi có một góc độ khác hơn tại những nơi khác của Âu châu; có những vùng, nơi con người đang chứng kiến "một sự hủy bõ hoàn toàn về chiều kích công cộng và chứng nhân của đức tin."

Ðức Cha Betori xác nhận rằng, ngày nay tại Ý "vẫn còn có thể  nói về Thiên Chúa Giáo và  xác định chính họ như là một người Kitô hữu, mặc dầu không còn một "tâm thức Phúc âm mạnh mẽ" tương xứng với Phúc Âm."

Ðức Cha Betori cho biết thêm, tất cả các vị giám mục tại Ý đã tham dự cuộc họp, ngoại trừ hai vị vì lý do đặc biệt đã không tham dự phiên họp. Tham dự cuộc họp gồm có 229 vị, là giám mục chính tòa và phụ tá, và 18 giám mục đã về hưu,  15 giám mục từ Âu châu và 12 khách tham dự, bao gồm các linh mục, tu sĩ nam nữ, và giáo dân.

 


Back to Home Page