Một linh mục Ðông Timor nói

công lý là điều thiết yếu

đối với những nổ lực hòa giải

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Một linh mục Ðông Timor nói công lý là điều thiết yếu đối với những nổ lực hòa giải.

Dili, Dông Timor (CNS 22/05/2002) - Một viên chức của ủy ban hòa giải Ðông Timor nói, "chỉ có một con đường để hòa giải với Indonesia, là hãy mang các nhà cầm quyền Indonesia ra công lý, vì những vi phạm nhân quyền trong suốt 24 năm quốc gia này chiếm đóng Ðông Timor. Cha Jovito Rego de Jesus Araujp, Phó chủ tịch ủy ban Tiếp nhận, Chân lý và Hòa giải tại Ðông Timor nói, một tòa án quốc tế về tội phạm chiến tranh là con đường duy nhất để mang những người vi phạm nhân quyền ra công lý."

Ủy ban này được thành lập vào đầu năm nay, có nhiệm vụ điều tra những vụ vi phạm nhân quyền xảy ra từ năm 1974 đến năm 1999, bao gồm những hành động vi phạm giữa những người dân Ðông Timor trong suốt cuộc nội chiến, trước khi Indonesia xâm lăng quốc gia này vào năm 1975.

Nói trước khi quốc gia này chính thức tuyên bố độc lập vào ngày 20/05/2002, Cha Araujo cho biết chính phủ Indonesia, "người đạo diễn của tất cả những hành động tàn ác," phải chịu trách nhiệm, như là "lực lượng bên ngoài cung cấp cơ hội cho các vụ vi phạm nhân quyền."

 


Back to Home Page