Tòa thánh thiết lập

liên hệ ngoại giao với Ðông Timor

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tòa thánh thiết lập liên hệ ngoại giao với Ðông Timor.

Vatican (Zenit 21/05/2002) -  Phòng báo chí Toà Thánh, hôm thứ hai 20 tháng  5/2002,  đã  công bố cho giới báo chí biết rằng  Tòa thánh Vatican đã thiết lập  liên lạc  ngoại giao với nước Cộng hòa Dân chủ Ðông Timor, hôm thứ Hai (20/05/2002) trùng vào ngày độc lập của quốc gia này. Mục đích của các liên hệ ngoại giao "trên cấp bậc khâm sứ từ phía tòa thành và đại sứ  từ phía nước Cộng hòa Dân chủa Ðông Timor" là để "cổ võ mối liên lạc thân hữu và họp tác hổ tương." Thông báo cũng tỏ lộ rằng, tại phần đảo này, hiện nay có hai trụ sở cho toà khâm sứ: một tại Dili và một tại Baucau. Ðông Timor có 750,000 người Công giáo, với 31 giáo xứ, được chăm sóc bởi 43 linh mục, 130 nam tu sĩ, và 220 nữ tu đang làm việc tại 247 cơ quan giáo dục và cứu trợ.

Trong sứ điệp gởi cho Ðông Timor hôm Chúa Nhật (19/05/2002), ÐTC nói, "giờ của tự do đã đến! Thời gian của việc tái xây dựng  là ở đây."

 


Back to Home Page