Bulgari đang gia tăng việc an ninh

cho  chuyến viếng thăm của ÐTC

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Bulgari đang gia tăng việc an ninh  cho  chuyến viếng thăm của ÐTC.

Sofia (AFP 21/05/2002) - Bulgari đang chuẩn bị an ninh chặt chẻ cho chuyến viếng thăm đầu tiên của ÐTC,  và hi vọng chuyến viếng thăm này xóa đi vết nhơ về sự liên hệ của quốc gia cựu cọng sản này trong việc mưu sát ÐTC , hai thập niên trước đây.

Bulgari hi vọng chuyến viếng thăm sẽ cải tiến hình ảnh của quốc gia, sau khi ba người Bulgari đã bị kết tội tổ chức cho một người Thổ nhĩ kỳ, anh Ali Agca,  mưu sát ÐTC,  vào ngày 13/05/1981.

Một viên chức tòa thánh nói với nhật báo Trud của Bulgari trong thời gian gần đây rằng, việc này, từ lâu, đã chìm vào quên lãng,  dường như  thể việc này chưa bao giờ xảy ra vậy. Có thể nói việc này đã được tha thứ rồi.

Một tấm bảng được dựng lên tại quảng trường Sofia viết rằng, "vào ngày 23/05/2002. ÐTC Gioan Phaolô II ban phép lành  cho miền đất  thánh  thiêng của Bulgari."

Theo vị tư lệnh cảnh sát quốc gia, tướng Vassil Vassilev cho biết, "có khoảng 40,000 Kitô hữu sẽ tập trung đến Bulgari,  để  gặp ÐTC trong  chuyến viếng thăm sắp tới."

Và mặc dầu, theo thống kê cho biết:  cứ  5 người thì hết 4 người tại Bulgari là người Chính thống giáo, tuy nhiên theo nhiều cuộc thăm dò cho thấy rằng hơn một nữa dân số, muốn nhìn thấy vị lãnh đạo của hơn một tỉ người Công giáo trên thế giới.

Cộng đoàn công giáo tại Bulgari có khoảng 60,000 người, chiếm 0.75% dân số. Và các nhà lãnh đạo chính thống giáo trước đây cũng đã phản đối chuyến viếng thăm của ÐTC.

Tại Bulgari, ÐTC sẽ viếng thăm thượng phụ Maxim của Chính thống giáo, các nhà lãnh đạo chính trị của quốc gia; ÐTC cũng hành hương đến một tu viện, và cử hành lễ phong chân phước tại  thành phố cổ Plovdiv.

Khoảng 5,700 cảnh sát đang được điều động và những cuộc kiểm soát đặc biệt cũng được sắp xếp để bảo vệ cho ÐTC.

Tại mỗi nơi, cảnh sát đã đặt sẵn những điểm an ninh với những máy dò kim loại và những người muốn tham dự các biến cố phải đến địa điểm 45 phút trước khi  biến cố được bắt đầu. Rượu và bia sẽ bị cấm bán và máy điện thoại di động cũng phải tắt đi.

Trưởng an ninh quốc gia, tướng Dimitar Vladimirov nói, "ÐTC là một trong những người bị đe dọa nhiều nhất trên thế giới; đó là lý do tại sao phải có những biện pháp hạn chế an ninh như vậy."

Tại thời điểm của việc mưu sát năm 1981, cả báo chí Hoa kỳ và Âu châu đều ám chỉ rằng, Bulgari đã tham gia do sự thúc giục  quốc gia đồng minh thân cận nhất của Bulgari lúc bấy giờ, là "Liên Xô", một quốc gia đã  nổi giận vì sự ủng hộ của ÐTC  cho phong trào "Công Ðoàn Liên Ðới" kết chống cọng sản tại Ba lan.

Bulgari đã nhiều lần bác bỏ  mối liên hệ đến việc mưu sát và lên án việc kết tội nầy như là một chuyện bịa đặt của CIA.

ÐTC chưa bao giờ bình luận về sự liên hệ của Bulgari đối với việc mưu sát ngài, và mỗi năm, ÐTC đã gặp gỡ phái đoàn của Bulgari vào ngày 24/05/2002 để tưởng nhớ hai thánh  anh em Cyrillô và Methodiô,  hai vị đã  có công thành lập mẫu tự  Cyrillic.

 


Back to Home Page