ÐTC Gioan Phaolô II

kêu gọi người Công giáo hãy là

những nhà truyền giáo của sự tha thứ

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC Gioan Phaolô II kêu gọi người Công giáo hãy là những nhà truyền giáo của sự tha thứ.

Vatican (20/05/2002) - ÐTC Gioan Phaolô II kêu gọi những người Công giáo hãy là các nhà truyền giáo của Tin mừng Chúa Giêsu, trong bối cảnh của một thế giới mới, qua đối thoại và tha thứ. ÐTC đưa ra lời kêu gọi này trong sứ điệp cho ngày thế giới truyền giáo, sẽ được cử hành vào Chúa nhật 20.10 tới đây,  với chủ đề "truyền giáo là công bố sự tha thứ."

Mở đầu sứ điệp, ÐTC nhắc lại rằng  "vào  lúc bước vào ngàn năm thứ ba của kỷ nguyên kitô, bổn phận truyền giáo là một việc cấp bách hơn bao giờ hết."

ÐTC  giải thích, "chỉ có tình yêu Thiên chúa, mới có thể làm cho ta trở thành người anh, người chị, của tất cả mọi người, của mọi sắc tộc và mọi nền văn hóa; chỉ có tình yêu Thiên Chúa mới có thể chữa lành nổi khổ  của sự chia rẽ, xung khắc tư tưởng, bất  quân bình về  kinh tế, và nạn bạo động  còn đang đè nặng trên nhân loại."

ÐTC nhấn mạnh rằng,  "qua  việc rao giảng phúc âm, các tín hữu giúp con người nhận thức rằng, chúng ta là anh chị em, là những người  lữ hành trên trái đất, mặc dầu trên những con đường khác nhau;   tất cả chúng ta  cùng đi trên con đường đến quê hương chung mà Thiên chúa không ngừng báo hiệu cho chúng ta,  qua những cách thức mà chỉ mình Ngài biết mà thôi.

Vì thế "con đường chính của việc truyền giáo là một cuộc đối thoại thực sự, một đối thoại không bắt nguồn từ những chiến lược quan tâm đến quyền lợi của mình, cũng không phải là "mục tiêu trong chính nó". Ðối thoại là nói với người khác trong sự tôn trọng và hiểu biết,  và đưa ra những nguyên tắc mà trong đó chúng ta tin và công bố những chân lý thâm sâu nhất của đức tin;  những chân lý  đức tin nầy mang đến sự vui mừng, niềm hi vọng và ý nghĩa của cuộc sống. Vì thế, xác tín thực hiện một cuộc đối thoại đầy tinh thần tôn trọng và thận trọng là một điều kiện thiết yếu  cho những ai  muốn làm chứng nhân đích thực cho tình yêu cứu rỗi của Thiên chúa."

ÐTC nói thêm rằng, "đối thoại - như vừa nói trên--- được  liên kết  chặt chẽ với sự sẵn sàng tha thứ, bởi vì một người tha thứ  là kẻ mở rộng tâm hồn đón nhận  người khác và học  biết yêu thương và  thông cảm  với những người khác, và bước vào trong sự hòa hợp với họ."

ÐTC Gioan Phaolô II giải thích thêm như sau: "Hành động tha thứ, --theo guơng Chúa Giêsu-- thách thức và mở rộng tâm hồn, chữa lành vết thương của tội lỗi và sự chia rẽ, đồng thời  kiến tạo sự hiệp thông thực sự."

Sứ điệp của ÐTC cho Ngày Chúa Nhật Truyền Giáo kết thúc với lời mời gọi một tỉ người công giáo trên thế giới "đừng bao giờ hổ thẹn vì Phúc Âm". ÐTC nói "đừng bao giờ sợ để công bố rằng, chúng ta là những người Công giáo, đừng bao giờ che dấu đức tin của chúng ta. Thay vào đó, chúng ta phải tiếp tục nới rộng khoảng không gian cho việc công bố sự cứu rỗi, bởi vì Chúa Giêsu hứa ở với chúng ta luôn mãi và Ngài luôn luôn ở giữa các môn đệ của Ngài."

 


Back to Home Page