ÐTGM George Pell của tổng giáo phận Sydney

đã từ chối  không trao Mình Thánh Chúa

cho một nhóm 15 người đồng tính luyến ái

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Một số người Công giáo tại Úc bị từ chối  không được rước Mình Thánh Chúa.

Sydney (AFP 19/05/2002) - ÐTGM George Pell của tổng giáo phận Sydney đã từ chối  không trao Mình Thánh Chúa, cho một nhóm 15 người đồng tính luyến ái, biểu tình chống đối thái độ của Giáo hội đối với phụ nữ và giới đồng tính luyến ái,  tại Sydney hôm chúa Nhật (19/05/2002), khi nhóm này tiến đến bàn thờ để nhận mình thánh Chúa.

Cùng thời gian này, tại Melbourne, ÐTGM Denis Hart cũng từ chối trao mình thánh cho 8 thành viên của  phong trào đồng tính luyến ái, tại nhà thờ chánh tòa Melbourne và thay vào đó họ chỉ nhận được phép lành, một việc mà phong trào nầy gọi là một cái tát  vào mặt.

Ðây là lần đầu tiên một hành động như thế xảy ra tại Sydney kể từ khi ÐTGM Pell trở thành tổng giám mục Sydney, lãnh đạo Giáo hội Công gíao Úc châu, dạo tháng 5 năm 2001.

Phong trào đồng tính luyến ái này nói rằng, ÐTGM Pell là mục tiêu của cuộc phản đối,  bởi vì ngài là người có địa vị cao nhất trong giaó hội Công giáo tại Úc châu.

Lập trường cứng rắn của ngài chống lại đồng tính luyến ái,  đã khơi dậy nhiều cuộc biểu tình bên ngoài nhà thờ chánh tòa tại Sydney trong thời gian gần đây.

 


Back to Home Page