ÐTC nói hòa bình phải cùng đi

song song với việc tẩy xóa nạn nghèo khổ

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC nói, hòa bình phải cùng đi song song với việc tẩy xóa nạn nghèo khổ.

Vatican (Zenit 17/05/2002) - ÐTC Gioan Phaolô II nói rằng, hòa bình thế  giới tùy vào khả năng của các nhà lãnh đạo, để vượt qua những sự khác nhau giữa các quốc gia giàu và nghèo, một vấn đề đặc trưng của toàn cầu hóa trong xã hội ngày nay.

ÐTC nhấn mạnh đến thách đố này hôm thứ Sáu (17/05/2002)  khi ngài tiếp kiến các tân đại sứ tại Vatican, đến từ Byelorussia, Niger, Thụy điển, Thái lan, Benin, Sudan, Iceland và Jordan đến trình ủy nhiệm thư. ÐTC nói, "Hòa bình phải là ưu tiên hàng đầu đối với tất cả mọi quốc gia và trong tất cả mọi lục địa để các cuộc xung đột quân sự sẽ chấm dứt;  những cuộc xung đột đã gây thảm họa cho tương lai của nhiều quốc gia và nhiều dân tộc, mà một số  đã bị lệ thuộc làm mất phẩm giá cũng như những điều kiện không cân xứng của cuộc sống."

ÐTC Gioan Phaolô II đã đưa ra hai thách đố trong bối cảnh  thế giới: "Ðối thoại và thương lượng giữa những người lãnh vai trò chủ đạo, kêu gọi để cùng nhau sống trên cùng một trái đất," và "hiện tượng của toàn cầu hóa và sự gia tăng sự kình chống giữa các quốc gia giàu và nghèo, đang gia tăng tạo ra tình trạng bất cân bằng quá lớn."

Ngài nhấn mạnh, "về lâu về dài, Hòa bình ám chỉ rằng, những quốc gia kém phát triển có lợi  từ việc gia tăng kinh tế và sự trợ giúp thích hợp."

Trong bối cảnh này, ÐTC nói tiếp, "viễn tượng đầu tiên phải là để ủng hộ các nền kinh tế địa phương và huấn luyện cá nhân, để làm chủ tương lai và cộng đoàn quốc gia của họ,ï để họ có thể đạt được sự tự trị cần thiết của quốc gia."

Ngài nhấn mạnh rằng, "để cho sự thay đổi có thể xảy ra tại cấp bực quốc tế, thật cần thiết rằng mỗi một người phải thay đổi cách sống của họ." Ngài nói thêm, "đây là lý do tại sao tôi đưa ra lời yêu cầu khẩn thiết đến  tất cả mọi người thiện chí  để thực hiện sự đoàn kết và tình  huynh đệ."

Ngài  nói, "hòa bình phải cùng đi song song với việc tẩy xóa nạn nghèo khổ, ngăn chận tình trạng bất cân bằng giữa các dân tộc. Ðồng thời, điều này cũng ám chỉ đến việc giáo dục cho tất cả mọi người." ÐTC kết luận, bằng việc bảo đảm cho cộng đồng thế giơí rằng, Giáo hội Công giáo tại những quốc gia khác nhau "xác tín  tôn trọng phẩm giá của những cá nhân và tôn trọng  chổ đứng của  mọi dân tộc. Tìm kiếm ngang qua tất cả mọi phương tiện hòa bình,  để tạo dựng hòa bình và sự thông cảm giữa các quốc gia, và tình anh em giữa tất cả mọi người."

 


Back to Home Page