Ba vị hồng Y nói về việc

Liệu ÐTC có từ chức hay không

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ba vị hồng Y nói về việc Liệu ÐTC có từ chức hay không?

Vatican (Zenit 17/05/2002) - Nhiều nhật báo trên thế giới đã trích dẫn lời của ba vị hồng y nói  xa xa về khả năng từ chức của ÐTC Gioan Phaolô II, nhân dịp sinh nhật thứ 82 của ngài.

ÐHY Joseph Ratzinger, tổng trưởng thánh bộ giáo lý đức tin nói về đề tài này trong một cuộc phỏng vấn, với một nhật báo Ðức của tổng giáo phận Munich và Freising. Khi được hỏi về một khả năng có thể có việc từ chức, ÐHY trả lời: "tôi vẫn  chưa hỏi ÐTC về điều này. Tuy nhiên, nếu ÐTC thấy rằng ngài không thể tiếp tục, chắc chắn ngài có thể về hưu. Nếu vấn đề sức khỏe không làm làm cho ngài thêm đau đớn, ngài vẫn ở lại. Ðiều luôn luôn làm cho chúng ta ngạc nhiên là ý chí sắt đá của ngài." Ðối với việc biến đổi thể lý mà ÐTC đã trải qua trong những năm gần đây,  ÐHY Ratzinger nói thêm như sau: "ÐTC trở nên thinh lặng, ít nói, nhưng ngài luôn luôn chú ý lắng nghe  và hỏi những câu chứng tỏ rằng ngài vẫn hoạt bát và sôi động."

Báo chí cũng trích dẫn đến lời của ÐHY Oscar Andres Rodriguez Maradiaga, Tổng giám mục của Tegucigalpa, bên nước Honduras, hiện đang ở tại Roma đề nhận bằng tiến sĩ danh dự từ đại học Salesian. ÐHY Rodriguez nói rằng, "ÐTC cảm thấy trách nhiệm và ngày mà ngài nhận thấy rằng ngài không thể tiếp tục được nữa, ngài sẽ có can đảm để nói: tôi  xin từ chức".

Hôm thứ năm (16/05/2002) ÐHY Jaime Ortega, tổng giám mục của Havana, đã bác bỏ khả năng của việc ÐTC về hưu với những lời lẽ như sau, "việc từ chức của ngài chưa phải là lúc này." ÐHY, người Cuba,  đã ca ngợi thái độ của ÐTC để "vượt qua những giơí hạn sức khỏe của ngài," và xuất hiện trước mọi người "với thái độ khiêm  tốn, một  thái  đã mô tả tính cách của ngài và việc khắc phục những vấn đề sức khỏe của ngài để tiếp tục phục vụ Giáo hội." ÐHY nói tiếp, "cách cư xử và khả năng để qui tụ là một thí dụ điển hình và là một lời kêu gọi đối với lương tâm của chúng ta."

Quyết định về việc từ chức của ÐTC,  tùy thuộc vào mỗi một mình ÐTC, đã được thiết lập trong giáo luật số 333 khoảng 2 rằng, "Nếu ÐTC từ chức, và để việc từ chức có giá trị,  thì việc từ chức nầy phải đuợc tự do và biểu lộ cách chính thức. Nhưng không được nhận bởi bất cứ người nào."

ÐTC đã biểu lộ lập trường của ngài rỏ ràng hôm thứ Tư  (15/05/2002) trước hàng ngàn khách hành hương khi ngài nói rằng, "Cha tự tin vào sự ủng hộ tinh thần của các con để tiếp tục với sự trung tín trong sứ vụ Thiên chúa đã trao phó cho cha."

 


Back to Home Page