Một vị Hồng y nói rằng

một vị giáo hoàng từ Châu mỹ la tinh

có thể chữa lành sự rạn nứt giữa Bắc và Nam

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Một vị Hồng y nói rằng một vị giáo hoàng từ Châu mỹ la tinh có thể chữa lành sự rạn nứt giữa Bắc và Nam.

Rome (CNS 16/05/2002) - ÐHY Oscar Rodriguez Maradiaga, tổng giám mục  Tegucigalpa, người Honduras, đã trả lời nhiều câu hỏi về chức vụ giáo hoàng và nhiều vấn đề rộng rãi khác trong một cuộc họp báo ngày 16/05/2002,  trước khi nhận bằng tiến sĩ danh dự, do đại học Salesian tại Roma cấp;  ÐHY cho biết việc bầu một giáo hoàng người Ba lan,  đã giúp để phá vỡ bức tường chia cách giữa Ðông và Tây;  và việc bầu một vị giáo hoàng từ Châu mỹ La tinh, có thể dẫn đến việc vượt qua được sự rạn nứt giữa Bắc và Nam.

Khi được hỏi có khi nào ngài nghĩ rằng, có thể, có một lúc nào đó, khi mà một vị giáo hoàng với sức khỏe quá yếu hoặc bị tàn tật, mà ngài cảm thấy  cần để từ chức giáo hoàng, ÐHY trả lời, điều này có thể xảy ra, tôi nghĩ ÐTC Gioan Phaolô II cũng nghĩ đến việc này và cảm thấy một trách nhiệm trọng đại. Tôi chắc rằng ngài sẽ có can đảm để làm như thế, nếu ngài nhận thức được rằng, --vì quyền lợi của Giáo hội, --một người khỏe mạnh  là một việc cần thiết."

 


Back to Home Page