Các nhà lãnh đạo Công giáo Hoa kỳ

ca ngợi tu chính án định nghĩa về hôn phối

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Các nhà lãnh đạo Công giáo Hoa kỳ ca ngợi tu chính án định nghĩa về hôn phối.

Washington (CNS 16/05/2002) - Các nhà lãnh đạo Công giáo tại Hoa kỳ ca ngợi việc giới thiệu tu chính án tại hạ viện Hoa kỳ hôm 15/05/2002 đối với Hiến pháp của Hoa kỳ, để định nghĩa hôn nhân như là một sự hiệp nhất giữa một người nam và một người nữ. ÐHY Francis E. George của tổng giáo phận Chicago nói trong một thông báo rằng Tu chính  về Hôn nhân của liên bang, được bảo trợ bởi dân biểu Ronnie Shows, thuộc đảng Dân chủ và nhiều người bảo trợ khác thuộc đảng Cộng hòa, có thể "làm phong phú xã hội và cỗ võ quyền lợi chung, mà từ đó một tiểu bang hiện hữu."

Ðề nghị tu chính được đọc như sau: "Hôn nhân tại Hoa kỳ sẽ chỉ là sự hình thành của sự kết hợp của một người nam và một người nữ. Không một hiến pháp của bất cứ tiểu bang nào hoặc ngay cả Hiến pháp này,  và cũng không một luật pháp nào của tiểu bang hoặc liên bang, sẽ được phép lý giải để đòi hỏi rằng tình trạng hôn nhân hoặc những sự kiện luật pháp, từ đó, sẽ được trao tặng cho những cặp hoặc những nhóm độc thân." Bản văn tu chính hiến pháp đòi hỏi phải 2 phần 3 số phiếu chấp nhận của lưỡng viện quốc hội Hoa kỳ, tiếp theo là sự chuẩn y của 3 phần tư , tổng số các tiểu bang.

 


Back to Home Page