ÐTC đến Bulgaria

để cổ võ đối thoại với Chính thống giáo

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC đến Bulgaria để cổ võ đối thoại với Chính thống giáo.

Vatican (Zenit 14/05/2002) - ÐTC Gioan Phaolô II nói rằng, chuyến viếng thăm tại Bulgaria là để cổ võ đối thoại với giáo hội chính thống tại Bulgaria.

ÐTC giải thích mục đích của chuyến viếng thăm khi ngài tiếp kiến bộ trưởng ngoại giao Bulgaria, ông Solomon Passy và phái đoàn của ông hôm thứ Bảy 11/05/2002, lễ hai thánh Cyrillô và Methodiô.

Giám mục chính thống Kalinki cũng tham  dự  cuộc họp truyền thống, và đã nhân danh Ðức Thượng Phụ Maxim chào mừng ÐTC.

ÐTC nói, "mặc dầu chuyến viếng thăm của tôi đến quốc gia của quí vị có mục đích mục vụ, để  củng cố những người anh chị em công giáo của chúng tôi trong đức tin,  nhưng tôi cũng hết sức muốn tăng cường các mối liên hệ của sự hiệp thông Kitô,  giữa Giáo hội Công giáo và giáo hội chính thống giáo Bulgaria."

Ngài nói thêm, "cuộc gặp gỡ của chúng ta chắc chắn sẽ phục vụ cho việc củng cố các nền tảng Kitô của Bulgaria,  vào lúc mà trật tự cũ đã biến mất và cuộc sống mới đang bước vào quốc gia của quí vị."

ÐTC Gioan Phaolô II sẽ viếng thăm Bulgaria từ ngày 23 đến ngày 26 tháng 5. Ngài sẽ gặp Ðức thượng phụ Maxim và Thánh Hội Ðồng của giáo hội chính thống  Bulgaria, cũng như với những nhà cầm quyền cao cấp nhất của quốc gia. Chuyến thăm mục vụ sẽ kết thúc với việc phong chân phước cho các vị tử đạo Bulgaria trong thời Cọng sản.

 


Back to Home Page