ÐTC nói

công việc tái rao giảng Tin Mừng

có liên hệ đến việc đối thoại

giữa đức tin và văn hóa

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC nói  công việc tái rao giảng Tin Mừng có liên hệ đến việc đối thoại giữa đức tin và văn hóa.

Vatican (Zenit 14/05/2002) - ÐTC Gioan Phaolô II nhấn mạnh sự quan trọng của đối thoại giữa Giáo hội và các nền văn hóa khác nhau,  vì lợi ích  cho việc tái rao giảng Tin Mừng và cho tương lai của nhân loại.

ÐTC diễn tả xác tín này trong một sứ điệp được viết nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Hội Ðồng Tòa Thánh về Văn hóa, mà ÐHY Paul Poupard là chủ tịch.

ÐTC nói trong sứ điệp gởi cho ÐHY Poupard rằng, "từ khi bắt đầu triều đại Giáo hoàng của tôi, tôi đã dùng mọi cơ hội để nhấn mạnh tính cách quan trọng của đối thoại giữa Giáo hội và các nền văn hóa. Ðây là một lãnh vực quan trọng, không chỉ cho việc  tái rao giảng Tin Mừng và việc hội nhập văn hóa của đức tin, nhưng cũng còn cho vận mạng của thế giới và tương lai nhân loại."

ÐTC đã thành lập hội đồng tòa thánh về văn hóa vào ngày 20/05/1982, để cổ võ việc gặp gỡ giữa sứ điệp cứu độ tin mừng và các nền văn hóa đương thời.

Mười năm sau, ngày 25 tháng 3 năm 1993,  qua một Tự  Sắc, ÐTC đã giao thêm cho hội đồng tòa thánh về Văn hóa, nhiều trách nhiệm, mà trước đây, do Hội đồng Tòa Thánh  về Ðối thoại với các tôn giáo,  đảm trách.  Hội Ðồng Toà Thánh về Ðối thọai với các tôn giáo,  là do Ðức Cố Giáo Hoàng Phaolô VI thành lập vào năm 1965.

Kể từ đó, hội đồng tòa thánh về Văn hóa đã đặc biệt nghiên cứu những nguyên nhân và hậu quả đè nặng lên đức tin của Kitô hữu,  do  bởi sự thờ ơ tôn giáo và thiếu niềm tin.

Trong sứ điệp của ngài, ÐTC phân tích những thay đổi các khuôn khổ và tập quán của xã hội trong vòng 20 năm qua,  và xác minh rằng "nhiều kỷ thuật viễn thông tân thời đã có một ảnh hưởng trên các mối liên hệ của một người với thiên nhiên, cũng như với chính mình, và với người khác." Ngài nói tiếp, "Toàn cầu hóa, tự nó, truớc tiên chỉ liên quan đến phạm vi kinh tế,  nhưng trong hiện tại, đang trở nên một hiện tượng ảnh hưởng đến những khía cạnh khác của đời sống nhân loại."

ÐTC sau đó lập lại một trong những lời mà ngài nói khi ngài khai mạc hội đồng Tòa thánh về  văn hóa,  rằng "Một đức tin mà không  hội nhập vào văn hóa là một đức tin không hoàn toàn được chấp nhận, không hoàn toàn suy nghĩ chu đáo, không sống đức tin."

ÐTC kết thúc sứ điệp của ngài bằng cách khuyến khích ÐHY Poupard và các thành viên của Hội đồng Tòa thánh về Văn hóa hãy "tiếp tục trên con đường đang đi, hãy làm cho tiếng nói của Tòa thánh đạt đến những Diển Ðàn khác nhau của nền văn hóa tân thời,  vừa duy trì những mối liên hệ hữu ích với những kẻ  hoạt động trong  nghệ thuật và khoa học, văn chương và triết học."

 


Back to Home Page