Phó tổng thống Indonesia nói

nhóm vũ trang Hồi giáo chỉ rời Ambon

sau khi mặt trận chủ quyền Maluku bị giải tán

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Phó tổng thống Indonesia nói, nhóm vũ trang Hồi giáo chỉ rời Ambon sau khi mặt trận chủ quyền Maluku bị giải tán.

Jarkata (AFP 13/05/2002) - Phó tổng thống Indonesia, ông Hamzah Haz nói hôm thứ hai (13/05/2002) rằng, nhóm vũ trang Hồi giáo Laskar Jihad, chỉ rút ra khỏi vùng đảo Maluku sau khi nhóm li khai Thiên chúa Giáo tại đó bị giải tán.

Khi được hỏi liệu ông có đồng ý với lệnh của Chính phủ cho việc trục xuất nhóm Laskar ra khỏi vùng Ðảo Maluku hay không. Ông nói rằng, "điều đó là đúng, mặt trận chủ quyền Maluku phải giải tán trước, và sau đó không có một đe dọa nào chống lại người dân tại đây, và người Hồi giáo cảm thấy được bảo vệ và nhóm Laskar Jihad sẽ phải ra đi."

Ông Haz nói sau khi khai mạc cuộc họp toàn quốc của nhóm Laskar Jihad, một nhóm bán quân sự đã bị tố giác gây ra cuộc bạo động giữa người Hồi  giáo và người Thiên chúa giáo tại vùng đảo phía đông Indonesia.

Trong tuần trước, ông Haz, một người lãnh đạo của đảng Hồi giáo lớn nhất tại Indonesia, đã viếng thăm ông Jaffer Umar Thalib, người lãnh đạo nhóm Laskar Jihad đang bị giam giữ, việc này đã gây nhiều cuộc chỉ trích rằng, ông đang tìm kiếm sự ủng hộ từ các nhóm Hồi giáo cực đoan, trước khi cuộc bầu cử năm 2004 được tổ chức.

Phó tổng thống Indonesia nói, ông tự tin rằng lực lượng an ninh có thể bảo vệ người Hồi giáo, từ bất cứ cuộc tấn công nào, nếu nhóm Laskar Jihad rút ra khỏi Ambon.

Chủ tịch  nhóm Laskar Jihad, ông Ayip Syarifuddin nói cho các ký giả rằng, "lực lượng an ninh không thể  chỉ tạo ra một "cảm giác an ninh" mà thôi  cho cộng đoàn Hồi giáo. Việc rút quân của Laskar Jihad ra khỏi Ambon sẽ tùy vào xác tín của chính phủ, để dẹp tan chủ nghĩa li khai đang hiện diện tại Ambon, và khả năng của chính phủ để cung cấp  an ninh cho cộng đồng Hồi giáo."

Hôm thứ sáu (10/05/2002), bộ trưởng an ninh, ông Susilo Bambang Yudhoyono nói, ông đã ra lệnh cho nhóm Laskar rời khỏi vùng đão Maluku, đồng thời ra lệnh giải tán mặt trận chủ quyền Maluku, để cố gắng cứu sống hiệp định đạt được giữa người Hồi giáo và Thiên chúa giáo dạo tháng hai năm 2002, một hiệp định được ký kết  sau nhiều năm đổ máu.

Ông Thalib đã bị bắt giam dạo đầu tháng 5/2002 với sự chấp thuận của chính phủ. Ông bị kết tội kích động một cuộc tấn công tại các làng Thiên chúa giáo.

Luật sư của ông Thalib hôm thứ hai (13/05/2002) đã nộp đơn kháng án chống lại Cảnh sát  tại một tòa án Jakarta,  dựa trên những gì mà họ gọi là việc bắt giam trái phép.

Nhóm Laskar Jihad  bị cáo buộc khơi mào cuộc bạo động phe phái, từ khi nhóm này đến vùng đảo này, dạo tháng 5 năm 2000, và  đã thề  phát động cuộc thánh chiến. Các lực lượng an ninh không có hành động nào để cản trở việc này.

 


Back to Home Page