Nhật báo L' Osservatore Romano

ca ngợi Ðài Chân lý Á Châu

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Nhật báo L' Osservatore Romano ca ngợi Ðài Chân lý Á Châu (Radio Veritas Asia).

Vatican - 12/05/2002 - Nhật báo "Quan Sát Viên Roma" (L' Osservatore Romano), cơ quan bán chính thức của Tòa Thánh, trong số ra ngày Chúa nhật 12/05/2002, ca ngợi Ðài Phát Thanh Chân lý Á Châu (Radio Veritas Asia) về những đóng góp trong việc rao giảng Tin Mừng, với tít đề như sau: "Sự đóng góp quí giá do Ðài phát thanh "Chân lý Á Châu"  đem đến cho các thính giả".

Trong bài, nhật báo viết: Ðài Chân lý Á Châu là đài phát thanh của Liên hiệp các HÐGM Á Châu, trụ sở tại Manila, bên Philippines, đang đóng một vai trò quí giá về mục vụ cho các cộng đồng Công giáo miền Cao nguyên Bắc Việt nam, qua việc góp công vào việc giữ đức tin sống động.

Thực ra, cùng với Ðài Vatican, Ðài Chân lý Á châu tạo nên việc tiếp xúc duy nhất với Giáo hội hoàn vũ cho các tín hữu thuộc khu vực địa dư này.

Nhật báo kể lại lời của một nữ giáo lý viên giáo phận Hưng Hóa như sau:  "Nếu không có những buổi phát thanh của Ðài Chân lý Á châu, nhiều người Công giáo sẽ không biết gì về Giáo hội cả, bởi vì họ chỉ được tham dự thánh lễ cùng lắm hai hay ba lần trong năm".

Cơ quan Tòa Thánh giải thích: Trong Giáo phận Hưng Hóa, một Giáo phận mênh mông nhất ở Việt nam, hiện thiếu nhiều linh mục,  việc di chuyển bị giới hạn bởi hệ thống đường xá trong khu vực miền Cao nguyên.

L' Osservatore Romano viết tiếp: Chương trình Việt ngữ của Ðài Chân lý Á châu được phát thanh bốn lần mỗi ngày. Ngoài mục tin tức về đời sống Giáo hội trên thế giới, chương trình phát thanh đặc biệt gồm Buổi kinh Truyền Tin của ÐTC, mục Học Hỏi Phụng vụ, mục Phút Cầu nguyện, mục Học hỏi và đào sâu Thánh Kinh và suy niệm Lời Chúa.

Một thính giả thuộc Tỉnh Yên bái, từ hơn 10 năm nay vẫn nghe Ðài Chân lý Á Châu, quả quyết như sau: "Tôi rất thích mục tin tức tôn giáo, bởi vì làm cho tôi được cập nhật hóa về nhiều sáng kiến của Giáo hội và về các vấn đề của một thế giới luôn luôn biến đổi". Thính giả này giải thích thêm: "Ðài Chân lý Á Châu đối với từng trăm gia đình Công giáo tại xã chúng tôi, là phương tiện duy nhất để giúp vào việc giữ gìn đức tin sống động và sự hiệp thông của chúng tôi với Giáo hội".

Tờ báo của Tòa Thánh cho biết thêm: "Ðài Chân lý Á châu được thành lập năm 1958 như "tiếng nói Công giáo" của Á châu và trụ sở được đặt tại Manila từ năm 1969, lúc bắt đầu một dịch vụ đặc biệt dành cho các người di dân Philippines trên thế giới. Ngày nay Ðài Chân lý Á châu phát thanh bằng trên 17 thứ tiếng khác nhau và phủ sóng trên một phần lớn Lục địa  Châu Á,  và cả  Ukraine và Nga nữa.

 


Back to Home Page