ÐTC tiếp phái đoàn Chính phủ và

Giáo hội chính thống Bulgaria

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC tiếp phái đoàn Chính phủ và Giáo hội chính thống Bulgaria.

Sáng thứ bẩy 11/05/2002, ÐTC tiếp phái đoàn Chính phủ Bulgaria, do Tổng trưởng Ngoại giao, ông Solomon Passay, hướng dẫn, và tiếp phái đoàn Giáo hội chính thống Bulgari, do Ðức TGM giáo phận Vratza trong miền Kalinik, cầm đầu. Hai phái đoàn đến Roma để mừng lễ hai Thánh Cirillo và Methodio, đồng quan thầy của Châu Âu và cũng là quan thầy riêng của Bulgaria; Lễ Mừng tại Roma  đã được cử hành trong nhà thờ Thánh Clemente Giáo Hoàng, nơi giữ hài cốt Thánh Cirillo. Cũng nên nhắc lại  rằng: Giáo hội chính thống và Chính phủ Bulgaria mừng lễ hai Thánh Tông đồ dân tộc Slavô vào ngày khác với ngày mừng của Giáo hội Công giáo. Hai Thánh Cirillo và Methodio có rất nhiều công đối với nền văn hóa quốc gia Bulgaria và trong việc rao giảng Tin Mừng cho dân tộc này.

Trong diễn văn đọc trước hai phái đoàn, trước hết ÐTC cảm ơn Tổng trưởng Ngoại giao và Ðức TGM về những lời tốt đẹp, biểu lộ trong hai bài diễn văn  chào mừng ngài  trong dịp này.  Ðức Gioan Phaolô II biểu lộ niềm vui về chuyến viếng thăm tới đây tại Bulgaria (từ 23 đến 26 tháng 05/2002). Ngài nói: "Việc viếng thăm của hai phái đoàn chính phủ và Giáo hội chính thống Bulgaria được coi là như là việc làm truyền thống, vào dịp lễ hai Thánh Tông đồ Cirillo và Methodio; nhưng năm nay,  có một ý nghĩa đặc biệt, khi nhìn vào chuyến viếng thăm tới đây của tôi tại Quê hương của các ngài". Ðức Gioan Phaolô II giải thích: "Cho dù chuyến viếng thăm của tôi tại Bulgaria có mục đích mục vụ, nghĩa là để  cũng cố anh chị em công giáo của tôi trong đức tin, nhưng đây cũng là ước mong nồng nhiệt của tôi, muốn thắt chặt mối quan hệ về hiệp thông Kitô giữa Giáo hội Công giáo và Giáo hội Chính thống tại Bulgaria".

Sau đó ÐTC nhắc lại tính cách thời sự của chứng tá hai Thánh Tông đồ dân tộc Slavô, thánh  Cirillo và thánh Methodio: "Phát xuất từ Tin Mừng của Chúa Giêsu Kitô, cái nhìn của các Ngài là cái nhìn về hiệp nhất trong khác biệt, về tự do liên kết với chân lý, về hy vọng trước những đau khổ". ÐTC nói thêm:  "Tại Bulgaria, tôi sẽ viếng thăm một Dân tộc, được hình thành bởi chứng tá của hai Thánh  Cirillo và Mêtôdiô, và tôi sẽ gặp gỡ nền văn hóa, được tạo thành bởi  giáo huấn của hai Thánh Tông đồ của dân tộc Slavô nầy".

Trong phần cuối diễn văn, ÐTC chào mừng Thánh Hội nghị của Giáo hội Chính thống, lời chào mừng được gủi đi,  từ mộ hai Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô. Hướng về Chính phủ và Dân tộc Bulgaria, ÐTC biểu lôï niềm vui sắp được đến viếng thăm Quốc gia này. Ngài phú thác cho sự che chở của Mẹ Chúa Cứu Thế và của hai Thánh Tông đồ Cirillo và Methodio.

Trước đó, trong bài diễn văn chào mừng Ðức Thánh Cha, Tổng trưởng Ngoại giao Bulgaria, cảm ơn ÐTC  vì đã  tiếp Phái đoàn Chính phủ và Phái đoàn  Giáo hội chính thống. Vui mừng hơn nữa vì cuộc hành hương tại Roma năm nay, vào dịp lễ hai Thánh Tông đồ Cirillo và Methodio, trùng hợp với chuyến viếng thăm sắp tới của ÐTC tại Bulgaria, một chuyến viếng thăm đã được chờ đợi từ lâu.  Ông cho biết  Chính phủ đã lập một Ủy ban riêng để chuẩn bị chuyến viếng thăm này. Ông nói: "Chuyến viếng thăm của ÐTC trở thành ưu tiên của chúng tôi trong lúc này. ÐTC là Vị Giáo Hoàng Roma đầu tiên đến viếng thăm Dân tộc hiếu khách Bulgaria - ngã ba của các cuộc gặp  gỡ giữa Ðông, Tây, Nam Châu Âu, và là nơi từ ngàn năm vẫn là địa điểm đối thoại giữa các nền văn hóa của Cựu Lục địa và các dân tộc. ÐTC sẽ được đón tiếp với sự tôn kính và biết ơn của Tổng  thống, của Chính phủ, hiện đang hoạt động ráo riết để hòa nhập Bulgaria vào các cơ cấu của Châu Âu và Khối NATO.  Ông nhắc lại ngày cầu nguyện cho hòa bình Thế giới tại Assisi, hôm  24/01/2002, do sáng kiến của ÐTC; và  trích lại lời kêu gọi của các phái đoàn tôn giáo thế giới hiện diện tại Thành phố của Thánh Phanxicô như sau: "Không một người nào được nhân danh Thiên Chúa để sát hại người khác". Ông hứa rằng: "Bulgaria là một thành viên của Hội đồng Bảo An của LHQ và nhiều Tổ chức quốc tế khác; chúng tôi sẽ dùng đường lối ngoại giao và luật lệ quốc tế, để cùng với các quốc gia khác, xây dựng một thế giới hòa bình và công bình, trong đó mọi quyền con người phải được bảo đảm thực sự".

Nhân danh Chính phủ và dân tộc Bulgaria, Ông Tổng trưởng Ngoại giao Bulgaria, chúc mừng ÐTC nhân dịp Lễ Thượng thọ được mừng vào ngày 18 tháng 5 năm 2002. Ông cầu chúc ÐTC sức khỏe, nghị lực và trường thọ, trong việc phục vụ Thiên Chúa và nhân loại, với nhiều thành công và cương quyết. Ông kết thúc bài chào mừng bằng tiếng Bulgaria và tiếng Anh: "Na monogaia leta Holy Father and best wishes for you journey to Bulgaria".

Thay mặt phái đoàn Giáo hội chính thống, Ðức TGM Chính thống cảm ơn ÐTC về sự quan tâm liên lỉ mà Vị Giám mục Roma dành cho di tích thánh của hai Thánh Tông đồ Cirillo và Methodio trong Ðền thờ Thánh Clemente Giáo Hoàng, ở trung tâm Roma. Ðức TGM nói: "Sứ mệnh rao giảng Tin Mừng và văn hóa của hai Thánh Tông đồ của dân tộc Slavô, là như mạng lưới lớn lao vững chắc nói kết chúng ta với  nhau, qua lời mời gọi các tín hữu Kitô  bên Ðông và bên Tây của Châu Âu này, hãy  trung thành theo đuổi con đường của Chúa. Tâm hồn tôi tràn đầy hy vọng này: là chúng ta sẽ có khả năng, trong những hoàn cảnh khác nhau và phức tạp của một hiện tại gây nhiều lo lắng, theo đuổi, với cũng một tinh thần hòa bình, huynh đệ và hòa hợp,  (theo đuổi) các truyền thống và lý tưởng của hai Thánh anh em Cirillo và Methodio". Trong dịp này, Ðức TGM dâng tặng ÐTC huy chương kỷ niệm Thánh Sophronie thành Vratza, quan thầy của Giáo phận của Ðức TGM.

Với chuyến viếng thăm tới đây tại Cộng hòa Bulgaria, ÐTC đã viếng thăm hầu hết các nước trước đây thuộc Khối cộng sản Liên sô. Không kể Ba lan, sau khi chế độ cộng sản Liên xô tan rã, Ðức Gioan Phaolô II đã viếng thăm các nước: Albania, Lituania, Lettonia, Estonia, Hungaria, Cộng hòa Tchèque, Slovak, Slovenia, Croatie, Bosnia-Erzegovia, Rumania, Armenia, Georgia,  Ukraine, Kazakhstan,  và ngày 22/05/2002, cộng hòa Azerbaijan. Chỉ còn lại Russia và Bielorussia, nơi mà Giáo hội Chính thống cho tới lúc này, vẫn chống đối và đặt điều kiện cho chuyến viếng thâm của ÐTC, dù Chính phủ Nga đã mời ngài viếng thăm. Hy vọng, với sức mạnh của lời cầu nguyện, một ngày nào đó, các khó khăn này sẽ được vượt qua.

 


Back to Home Page