Ðặc phái viên của ÐTC

cử hành thánh lễ tạ ơn tại thánh địa

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðặc phái viên của ÐTC cử hành thánh lễ tạ ơn tại thánh địa.

Bethlehem (Zenit 12/05/2002) - Ðặc phái viên của ÐTC tại Thánh địa đã đánh dấu việc giải tỏa đền thờ Giáng sinh bằng thánh lễ và kêu gọi cho nền hòa bình giữa người dân Israel và Palestine. ÐHY Roger Etchegaray chủ tế thánh lễ hôm chúa Nhật (12/05/2002) tại Ðền thờ thánh Catalina, nằm kế bên đền thờ Giáng sinh. ÐHY nói cho hàng ngàn tín hữu tham dự thánh lễ đang hiện diện rằng, "Shalom, Salaam! Chúng ta phải nhìn thấy xa hơn Bethlehem, và hãy dùng cái nhìn của toàn thể Thánh địa." Ngài tuyên bố, "Hòa bình  giữa con người, hòa bình giữa các thành phố, chỉ có thể lớn mạnh và tăng trưởng nếu, trước tiên, nó hiện diện trong mỗi một người, cũng như trong mỗi một thành phố."

Cách đó không xa, thượng phụ chính thống giáo Hi lạp, Ðức  Irênê Ðệ Nhất, tái thánh hiến tòa nhà nằm kế cận đền thờ Giáng sinh, mà theo truyền thống là nơi Chúa Giêsu sinh ra. Theo cha Speridon đại diện giáo hội chính thống Hi lạp tại Giêrusalem nói, đây là thánh lễ  tái thánh hiến, bởi vì đền thờ Giáng sinh đã bị mạo phạm trong cuộc bao vây.

Các tu sĩ dòng Phanxicô và Armenia, với sự giúp đỡ của giáo dân, đang cố gắng để thu dọn rác rưới tại đền thờ do những người Palestine để lại.

Trong một thông báo gởi cho thông tấn xã Zenit, Cha Giovani Battistelli, bề trên của các cha dòng Phanxicô cai quản thánh địa, ghi nhận những sự đổ nát tại tòa nhà, tuy nhiên, ngài nói thêm, "kỷ niệm mà chúng tôi luôn ghi nhớ  trong tâm hồn chúng tôi, hơn bao giờ hết, là sự anh hùng của các tu sĩ nam, nữ, những người đã ở lại bên trong đền thờ trong suốt thời gian 40 ngày này."

 


Back to Home Page