Thế kỷ thứ 20

  65% các vị tử đạo trong giáo hội

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Thế kỷ thứ 20    65% các vị tử đạo trong giáo hội.

Rome (Zenit 9/05/2002) - Thế kỷ 20 có thể được xem là điểm nổi bật nhất của sử biên niên về việc tử đạo của Kitô hữu. Trong hai ngàn năm lịch sử Kitô giáo, đã có khoảng 70 triệu người hi sinh mạng sống của họ vì đức tin, và trong số này, 45.5 triệu người hoặc 65% - đã chịu tử đạo, trong thế kỷ 20.

Ông Antonio Socci, một phóng viên người Ý, đã ra mắt quyển sách của ông hôm thứ Năm (9/05/2002) tại cuộc họp về  việc "chống lại  người Kitô, một sự áp bức trong thế kỷ 20", được tổ chức tại  Giáo Hoàng Học Viện Nữ Vương Các Thánh Tông Ðồ, Roma.

Ông Socci  đã đưa ra một danh sách của những quốc gia đã đàn áp người Kitô hữu trong thời gian gần đây,  những quốc gia nơi mà nhiều Kitô hữu đã tử đạo hoặc đang bị bách hại vì đức tin của họ. Những quốc gia này bao gồm Indonesia, Bangladesh, Ấn độ, Nigeria, Ðông Timor, Cuba, các cộng hòa thuộc cựu Liên sô, Việt nam, Trung quốc, Saudi Arabia những quốc gia Hồi giáo khác.

Theo tác giả của quyển sách, hai chủ nghĩa gây bách hại cho người Thiên chúa giáo ngày nay là chủ nghĩa cọng sản và hồi giáo cực đoan.

Ông Socci nói rằng việc bách hại dữ dội nhất hiện nay là tại Sudan.


Back to Home Page