Israel sẽ rút khỏi Bethlehem

trong vài giờ hoặc  vài ngày

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Israel sẽ rút khỏi Bethlehem trong vài giờ hoặc  vài ngày.

Rome (AFP 10/05/2002) -  Ngoại Trưởng Israel, ông Shimon Peres, nói sau khi đến Roma hôm thứ sáu (10/05/2002), một vài giờ sau khi quân đội Israel giải tỏa cuộc bao vây đền thờ giáng sinh tại Bethlehem,  rằng, "việc rút quân ra khỏi Bethlehem là vấn đề của vài giờ hoặc vài ngày."

Ông Peres cũng bình luận về những chuẩn bị của Israel cho một cuộc tấn công tại dãy Gaza, ông nói rằng, Israel không chủ trương xâm chiếm Gaza, nhưng là để đến tận nơi những trung tâm của chủ nghĩa khủng bố."

Ông Peres đến Roma để gặp gỡ thủ tướng Ý, ông Silvio Berlusconi và những nhân viên cao cấp của tòa thánh. Bao gồm quốc vụ khanh tòa thánh, ÐHY Angelo Sodano, và bộ trưởng ngoại giao tòa thánh, ÐTGM Jean-Louis Tauran. Ông Peres nói cho các ký giả rằng, "nếu không có gì  bất ngờ mới  xảy ra, chúng tôi sẽ rút ra khỏi Bethlehem."

Ông nói, Israel vẫn chủ trương đem nhóm 13 người vũ trang Palestine mà Israel cho là những tay khủng bố nguy hiểm để xét xử. Ông kỳ vọng rằng, nhóm 26 người vũ  trang khác sẽ được đem ra xét xử bởi nhà cầm quyền Palestine. Ông nói, "chúng tôi kỳ vọng rằng những người với bàn tay đẩm máu phải bị đem ra xét xử."

Tuy nhiên, sau khi được thả ra, một nhân viên an ninh của Palestine, đại tá Salem Dardonah nói rằng: 26 người vủ trang này sẽ không bị xét xử cũng như bị giam giữ.

Vào cuối tuân này, ông Peres sẽ đọc một bài diễn văn tại cuộc họp về nhiều khía cạnh của việc toàn cầu hóa,  được tổ chức bởi thị trưởng Roma, ông Walter Veltroni, trước khi rời Roma vào ngày thứ hai (13/05/2002)


Back to Home Page