Một vị hồng y nhận định về tinh thần quốc gia

sau vụ ông Fortuyn bị ám sát

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Một vị hồng y nhận định về tinh thần quốc gia sau vụ ông Fortuyn bị ám sát.

Milan (Zenit 8/05/2002) - ÐHY Adrianys Simonis, người Hòa lan, nhìn việc ám sát nhà chính trị cực hữu, ông Pim Fortuyn như là một triệu chứng của một vấn đề ăn sâu bên trong Hòa lan."

ÐHY nói, tinh thần cá nhân của quốc gia tôi đang lộ diện, mọi người tại đây nghĩ rằng ý kiến và tư tưởng của họ, những người khác không được chen vào. Tự do là việc có tính cách cá nhân. Ðó là những gì của tôi."

ÐHY nói cho nhật báo Tương lai của Ý rằng, "chúng ta đang sống trong một bối cảnh bệnh hoạn, chúng ta quên rằng chúng ta là những hiện hữu xã hội với những bổn phận xã hội."

Theo ÐHY Simonis, có một sự giải thích cho việc ám sát trên. Ngài nói, "bạo động trong thế giới Tây phương đã vượt khỏi lãnh vực an ninh. Ðang có sự lo sợ hành vi phạm tội trên đường phố. Chủ nghĩa cá nhân quá đáng và bạo động tạo ra sự xấu xa nhất: thiếu sự tôn trọng của sự sống."

Tuy nhiên, Ngài nhấn mạnh rằng, mọi người không nên bị kích động  bởi một vài tường trình báo chí về cái chết của ông Fortuyn, một người chống lại di dân. ÐHY tin rằng giới trẻ Hòa lan không phải những người bài ngoại, cũng không phải là những người kỳ thị.

Tuần báo Time xuất bản một tường trình khen ngợi về Hòa lan. Tuy nhiên điều đó không phải là những gì mà ÐHY suy nghĩ. Ngài hỏi, "làm thế nào một quốc gia được diễn tả là kiểu mẫu, nơi cho phép việc hợp thức hóa phá thai, nơi mà việc trợ tử được giới thiệu, và làm như đó một quyền của con người, và nơi mà hôn nhân giữa cá nhân của những người cùng giới tính là hợp pháp?" Ngài cảnh giác, "đây là những hậu quả của tự do các nhân, xã hội Hòa lan quá đễ dàng, ra khỏi mức giới hạn của những gì được phép."

ÐHY kết thúc bằng cách diễn tả hi vọng rằng, qua sự việc ông Fortuyn bị ám sát, sẽ là "một cơ hội để phản ảnh thực sự về tất cả những đang xảy ra tại  Hòa lan."


Back to Home Page