Thiết quân luật có thể buộc

những người Thiên chúa giáo rời khỏi Moluccas

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Thiết quân luật có thể buộc những người Thiên chúa giáo rời khỏi Moluccas.

Ambon, Indonesia (Zenit 8/05/2002) - Một vị giám mục cảnh giác, người Thiên chúa giáo tại quần đảo Moluccas có thể sẽ chạy trốn ra khỏi vùng này, nếu lệnh Thiết quân luật được áp đặt lên dân chúng. Ðức Cha Petrus Canisius Mandagi của giáo phận Ambon nói, ngài sợ rằng "sẽ có một sự càn quét sắc tộc, nếu lệnh thiết quân luật được áp dụng bởi một chính phủ vô đạo đức, bất công và tham nhũng, một chính phủ chỉ đặt tham vọng của họ trên quyền lợi chung." Ðức Cha nói tiếp, "trong trường họp này, chúng ta hi vọng rằng, sẽ có nhiều chiếc thuyền lớn cập bến tại vịnh Ambon để sẵn sàng di chuyển dân chúng ra khỏi Moluccas."

Trong khi đó, phó tổng thống Indonesia, ông Hamzah Haz lập lại rằng, thiết quân luật sẽ không được áp đặt tại quần đảo, nơi mà một cuộc bạo động vừa phát sinh trong thời gian gần đây.

Một hiệp ước hòa bình đã được ký kết hai tháng trước đây giữa người Thiên chúa Giáo và Hồi giáo.

Phó tổng thống đã đưa ra thông báo trên, trong một cuộc họp với 45 thành viên hội đồng đại biểu của Moluccas. Những người này đến Jakarta để thảo luận những vấn đề có liên quan đến cuộc xung đột liên tôn, một cuộc xung đột kéo dài từ tháng giêng năm 1999. Các thành viên nhấn mạnh đến nhu cầu thành lập một ủy ban giám sát độc lập để điều ta cuộc bạo động.


Back to Home Page