Vatican nói quyền đầu tiên của trẻ em

là quyền được sống

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Vatican nói quyền đầu tiên của trẻ em là quyền được sống.

New York (Zenit 8/05/2002) - Một  viên chức cao cấp của Vatican nói trước ngày họp của liên hiệp quốc về trẻ em rằng, "bảo vệ trẻ em không phải là một cái gì tùy hứng, nhưng phải bắt đầu từ lúc mang thai."

ÐHY Alfonso Lopez Trujillo, chủ tịch hội đồng tòa thánh về gia đình đã đọc bài diễn văn trong một cuộc họp của các nhà lãnh đạo các tôn giáo, hôm thứ Ba (7/05/2002), như một phần của phiên họp đặc biệt của Liên hiệp quốc.

Cuộc họp ba ngày, khai mạc hôm thứ Tư (8/05/2002), qui tụ 60 nhà lãnh đạo quốc gia và chính phủ, 200 dân biểu quốc hội từ 77 quốc gia, 2,000 thành viên của các tổ chức phi chính phủ, với hơn 350 trẻ em  đến từ 132 quốc gia trên thế giới, các nhà lãnh đạo thương mại, cùng nhiều thành phần khác. Trong một thông báo được phân phối trong cuộc họp chuẩn bị của các vị lãnh đạo các tôn giáo, ÐHY Lopez Trujillo nói, Tuyên ngôn về quyền của trẻ em nhìn nhận rằng, "trẻ em, do thể lý và tâm lý chưa trưởng thành, cần có một sự che chở và chăm sóc đặc biệt, bao gồm việc bảo vệ luật pháp thích hợp, trước cũng như sau khi sinh ra,  và mọi trẻ em đều có quyền để sống."

ÐHY nói tiếp, nhiều phái đoàn và chính phủ từ chối để nhận ra sự thật này rằng, "quyền sống và sự sống thật sự bắt đầu từ lúc thụ thai." Ngài nói thêm, Tuyên ngôn nhân quyền nói rằng, "gia đình là một đơn vị tự nhiên và nền tảng của xã hội và có quyền để được bảo vệ bởi xã hội và chính quyền." Ngài nói thêm, "dường như trong mọi cuộc bàn thảo mà trong đó vai trò của gia đình được đem ra thảo luận,  chân lý căn bản và được nhìn nhận này, lại bị thách thức, và có quá nhiều phái đoàn cố gắng thay đổi sự hiểu biết về sự cấu thành và vai trò của gia đình trong xã hội và trong cuộc sống của đứa trẻ."

Sau khi nhìn nhận quyền của mỗi đứa trẻ để được giáo dục, ÐHY Lopez Trujillo than phiền rằng, "chúng ta tiếp tục nhìn thấy khoảng cách giữa giàu và nghèo, giữa tỉ lệ nam và nữ            được phép đến trường và hoàn tất chương trình giáo dục."

Vị đại diện tòa thánh kết thúc bằng việc nhấn mạnh  quyền của trẻ em đối với y tế và nhà cữa. Khoảng 350 trẻ em đã tham dự biến cố vào hôm thứ ba (7/05/2002) để đưa ra những đề nghị cho tài liệu cuối cùng của cuộc họp Liên hiệp quốc, tựa đề "một thế giới thích hợp cho trẻ em."

Tài liệu vẫn còn đang được  thảo luận. Những đề tài gây tranh cải nhiều nhất là những đề tài có liên quan đến tài nguyên mà mỗi quốc gia và cơ quan viện trợ quốc tế phải phân phối cho trẻ em,  rồi đề tài  về khả năng có thể  nói  ngôn ngữ  tình dục và y tế sinh sản; và định nghĩa về gia đình và lao động trẻ em.


Back to Home Page