Hai nhân viên cao cấp của Tòa thánh

kêu gọi thế giới đoàn kết

để mang lại sự kết thúc

việc bao vây đền thờ giáng sinh

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Hai nhân viên cao cấp của Tòa thánh kêu gọi thế giới đoàn kết để mang lại sự kết thúc việc bao vây đền thờ giáng sinh.

Vatican (Zenit 8/05/2002; AFP 9/05/2002) - Hai vị cố vấn cao cấp của ÐTC kêu gọi tất cả các quốc gia hãy giúp tái lập hòa bình tại Thánh địa.

Hôm thứ tư, mùng 8 tháng 5/2002,  ÐHY Roger Etchegaray, đặc phái viên của ÐTC  đến Thánh địa, đã kêu gọi cho một sự đoàn kết quốc tế để chấm dứt 5 tuần bao vây đền thờ Giáng sinh tại Bethlehem. Cuộc bao vây chưa kết thúc được, bởi vì, nhiều quốc gia đã từ chối để nhận 13 người Palestine mà Israel cho là những tay khủng bố, đang ẩn trốn bên trong Ðền thờ Giáng sinh.

Theo một thỏa thuận đạt được giữa Palsetine và Israel với sự trung gian của Hoa kỳ, 13 người này sẽ được Ý cho nhập cư. Tuy nhiên chính phủ Ý đã từ chối để nhận những người này, bởi vì theo họ, Ý chưa bao giờ chính thức được thông báo về việc này, trong các cuộc thương lượng. Tuy nhiên, Canada lại mở  ra  một khả năng mới,  và có thể chấp nhận những người này đến Canada. Trong một cuộc họp báo chung với thủ tướng Tây ban nha tại Madrid, thủ tướng Canada, ông Jean Chrétien nói rằng, "Canada luôn luôn sẵn sàng để giúp, trong một hoàn cảnh bi thảm như  trường họp đang xảy ra tại Trung đông."

Trong một thông báo vào cuối sứ vụ của ngài tại Jerusalem, ÐHY Etchegaray nhìn nhận rằng, "việc cản trở mới này" ngăn chận "kết quả vui mừng đang được mong đợi với nổi lo lắng bởi tất cả mọi người." Ngài nói thêm, "Không ai có thể đứng khoanh tay, trong khi tất cả những cánh tay của mọi người phải tạo thành một chuổi liên kết của sự đoàn kết, từ Ðông đến Tây."

Trong một thông báo được đưa ra bởi văn phòng báo chí tòa thánh, ÐHY cũng nói, "ngài ước muốn trở lại viếng thăm Bethlehem, để cầu nguyện với các tu sĩ Dòng Phanxicô tại đền thờ Giáng sinh, tuy nhiên, lời yêu cầu khẩn thiết của ngài đã bị từ chối."

Về phần ÐHY Angelo Sodano, quốc vụ khanh tòa thánh, cũng nói một cách rõ ràng, "các quốc gia phải đóng góp phần của mình vào xác tín để giải quyết việc bao vây đền thờ giáng sinh". ÐHY nói thêm rằng, "nước Ý luôn luôn sẵn sàng để lắng nghe toàn thể thế giới." Ngài tự tin rằng, nếu "những đề nghị rõ ràng và cụ thể được đưa ra, Roma sẽ đáp trả cách tích cực."

Ngài lên án cuộc tấn công tự sát hôm thứ ba (7/05/2002) gần Tel Aviv như "là một hành động rất đáng lo ngại, nhưng không nên là một cản trở cho việc tìm kiếm hòa bình không mệt mỏi." ÐHY nói, "những quả bom và các cuộc tấn công tự sát không thể giải quyết được vấn đề. Bạo động không đưa đến đâu cả. Israel phải tôn trọng các nghị quyết của Liên hiệp quốc và rút ra khỏi vùng chiếm đóng, và ngườių Palestine phải nhìn nhận rằng, nhiều vấn đề không thể được giải quyết bằng bạo động."

Ông Arafat đang cố gắng để ngăn cản những cuộc tấn công, đã đưa ra lời yêu cầu trên đài truyền hình cho người dân Palestine, ra lệnh cho lực lượng an ninh của ông hãy "ngăn cản tất cả những chiến dịch khủng bố chống lại thường dân Israel."


Back to Home Page