Thành phố Indonesia căng thẳng

sau các cuộc tấn công cuối tuần

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Thành phố Indonesia căng thẳng sau các cuộc tấn công cuối tuần.

Ambon, Indonesia (Zenit 6/05/2002) - Thông tấn xã Reuter tường trình, "nhiều người Thiên chúa giáo đã rời khỏi chỗ ẩn núp sau cuộc tấn công dạo cuối tuần tại thành phố cảng Ambon này, nhưng cư dân tại đây đang lo sợ một cuộc bạo động lớn hơn có thể xảy ra."

Hiệp hội báo chí tường trình rằng, Hàng trăm người Thiên chúa giáo đã chạy đến các trạm cảnh sát hoặc những cơ quan tôn giáo để ẩn trốn vào hôm chúa Nhật (5/05/2002), tiếp theo một cuộc tấn công bằng đại bác bắn vào, làm thiệt mạng hai thường dân.

Nhiều cư dân khác trốn trên những ngọn đồi nhìn xuống thủ phủ của quần đảo Molucca, một nơi đã bị cày xéo bởi cuộc chiến kéo dài ba năm giữa người Hồi giáo và Thiên chúa giáo. Bạo động đã nổi lên trong những tuần gần đây mặc cho hiệp ước đã được ký kết vào tháng hai nằm 2002.

Nhiều nhân chứng nói rằng, 19 quả đại pháo đã được bắn vào làng Thiên chúa giáo tại Ambon hôm thứ Bảy (4/05/2002). Mười một quả đã phát nổ, làm thiệt mạng hai Kitô hữu và làm bị thương ít nhất là 8 người khác. Hiện nay không rõ là ai đã bắn những quả pháo này.

Cảnh sát đã bắt giam ông Jafar Umar Thalib, chỉ huy của nhóm vũ trang Laskar Jihad, tại miền đông của Java vào thứ bảy (4/05/2002) vì bị tố cáo đã khích động cuộc bạo động, khiến cho 13 người bị thiệt mạng hôm 28/04/2002.


Back to Home Page