Chuẩn bị công bố Tập Trích Yếu

Học thuyết xã hội của giáo hội

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Chuẩn bị công bố Tập Trích Yếu Học thuyết xã hội của giáo hội.

Padua, Ý (Zenit 6/05/2002) - ÐHY Phanxicô Nguyễn văn Thuận nói,  Giáo hội công giáo sẽ xuất bản một tập trích yếu về học thuyết xã hội trong vòng một năm nữa.

Vị Chủ tịch hội đồng tòa thánh về Công lý và hòa bình, đã đưa ra lời công bố này hôm Chúa Nhật (5/05/2002). Tại một cuộc họp được tổ chức bởi tổ chức "Ðồng Hành với Lao Công" (Works Company), một cơ quan được diều hành bởi các thành viên  của phong trào Hiệp thông và Giải Phóng,  ÐHY Phanxicô Nguyễn Văn Thuận cho biết rằng sáng kiến  thực hiện tập "Trích Yếu Học Thuyết Xã Hội của Giáo Hội", là do chính ÐTC trao phó cho hội đồng của ngài soạn thảo.

ÐHY đã lưu ý đến tựa đề của một số chương trong tập trích yếu. Ngài nói, có sự bàn thảo về bản chất của giáo huấn Xã hội Công giáo,   con người,  nhân loại, gia đình, trật tự xã hội, vai trò của quốc gia, dân chủ, việc làm và lương bỗng, nạn thất nghiệp, sự nghèo khổ và bác ái, sự tốt đẹp của sáng tạo, những vấn đề môi sinh, công đoàn quốc tế, di dân và nợ ngoại quốc."

ÐHY giải thích những gì là ý nghĩa để làm việc cho hòa bình và công lý, và nhắm đến các mối phúc thật như là một hướng dẫn luân lý cho những người làm việc trong lãnh vực chính trị.

Ngài nói, phúc cho những ai sẽ là một chính trị gia có trách nhiệm và thành thực, làm việc vì quyền lợi chung và nhất quán và cởi mở để đối thoại, một người xác tín để thay đổi  theo viễn tượng của Tin mừng và biết lắng nghe tiếng nói của người dân, của chính lương tâm ông ta và của Thiên chúa.

Ngài nói thêm, Phúc cho một chính trị gia, những người "không sợ sự thật, và những người không cho phép chính  mình bị lệ thuộc vào điều kiện xách động của báo chí."


Back to Home Page