ÐTC lên án cuộc tấn công tại một nhà thờ

bên nước Colombia làm thiệt mạng 108 người

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC lên án cuộc tấn công tại một nhà thờ bên nước Colombia, làm thiệt mạng 108 người.

Vatican (Zenit 6/05/2002) - ÐTC lên án "cuộc tấn công kinh hoàng"  bởi những tay vũ trang tại vùng Tây bắc Colombia, đã làm thiệt mạng 108 người đang ẩn trốn bên trong một nhà thờ công giáo.

Ðức Hồng Y  Angelo Sodano, Quốc vụ khanh tòa thánh, đã gởi bức điện văn đến cho Ðức Cha Fidel Leon Cadavid Marin, của giáo phận Quibdo, nói rằng ÐTC  đã "nhận được tin buồn với niềm đau đớn thâm sâu về cuộc tấn công kinh hoàng, gây ra bởi những tay vũ trang bằng những trái bom có chủ ý, đã gây cho một số lớn người phải bị thiệt mạng và nhiều người khác bị thương, trong số  những người thường dân đang ẩn trốn bên trong nhà thờ Bellavista tại Bojaya."

Hôm thứ năm, mùng 2 tháng 5/2002, lực lượng quân sự giải phóng Colombia (FARC)  đã tấn công vào nhà thờ  Bellavista tại Bojaya, nơi có khoảng 1,000 cư dân. Nhiều gia đình đã tìm cách chạy trốn ra khỏi cuộc chiến giữa lực lượng quân sự giải phóng Colombia và lực lượng bán quân sự cực hữu.

Ðiện văn nói, ÐTC "một lần nữa lên án mạnh mẽ những hành động khủng bố mới này, những hành động này tấn công đến sự chung sống hòa bình và xúc phạm đến cảm tính của người dân thân yêu Colombia."

Với lời cầu nguyện cho sự an nghĩ ngàn thu của những người đã ra đi vĩnh viễn, ÐTC yêu cầu Ðức Cha  Cadavid Marin "hãy gởi lời chia buồn thâm sâu  của ngài đến các thân nhân của các nạn nhân, cùng với việc bảo đảm rằng, ÐTC luôn cầu nguyện để họ nhanh chóng và hoàn toàn được bình phục."

ÐTC biểu lộ sự gần gũi của ngài đến "cộng đoàn gíao hội tại Quibdo, đang bị ảnh hưởng bởi cuộc bạo động vũ trang, một cuộc bạo động không tôn trọng con người và những nơi thánh thiêng."


Back to Home Page