Các thương thuyết gia đồng ý

chấm dứt cuộc bao vây đền thờ giáng sinh

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Các thương thuyết gia đồng ý chấm dứt cuộc bao vây đền thờ giáng sinh.

Bethlehem (AFP 6/05/2002) - Một nhân viên của Palestine nói hôm thứ hai (6/05/2002) rằng, các thương thuyết gia của Israel và Palestine đã đạt được thỏa thuận để chấm dứt cuộc bao vây kéo dài năm tuần, tại đền thờ Giáng sinh tại Bethlehem.

Tuy nhiên, một nữ phát ngôn viên của Israel lại nói rằng, một thỏa ước đã gần đạt được, nhưng vẫn chưa kết thúc để bãi bỏ việc bao vây hơn 120 người Palestine và những người khác đang bị kẹt bên trong đền thờ giáng sinh.

Thỏa thuận, một khi được thực hiện, có thể giải quyết được cuộc đối đầu cuối cùng vẫn còn tồn tại trong cuộc tấn công của Israel tại vùng Tây ngạn và giúp để tạo sự dễ dàng cho một giai đoạn mới về ngoại giao.

Một nhân viên người Palestine, dấu tên, nói rằng, theo thỏa ước, đạt được với sự giúp đỡ của Hoa kỳ và các nhà trung gian Âu châu, 6 người vũ trang Palestine đang ẩn trốn bên trong đền thờ Giáng sinh sẽ đến một quốc gia tại Âu châu sống lưu vong, có thể tại Ý, và 35 người khác có thể sẽ được gởi đến Gaza để được xét xử tại một tòa án của Palestine và những người còn lại sẽ được thả tự do.

Nữ phát ngôn nhân của quân đội Israel không xác định thỏa thuận, chỉ nói rằng, "đang có các cuộc bàn thảo. Có sự tiến triển. Chúng tôi gần đạt được thỏa thuận. Nhưng chưa kết thúc."

Tin đồn của thỏa thuận được nói đến,  khi thủ tướng Israel, ông Ariel Sharon đến Washington,   để mở các cuộc nói chuyện với tổng thống Bush.

Việc này cũng đến sau bốn ngày ông Yasser Arafat được tự do dưới áp lực nặng nề của Hoa kỳ lên Israel, sau hơn một tháng bao vây bộ chỉ huy của ông tại Tây ngạn tị Ramalah  nhằm làm nhẹ sự căng thẳng giữa Israel và Palestine.

Một nhân viên cao cấp của Palestine nói, ba nhà lãnh đạo Palestine được gởi đến làm việc với quân đội Israel để tịch thu vũ khí và tổ chức việc đưa người ra khỏi đền thờ Giáng sinh. Ông nói thêm, các đại diện Hoa kỳ và Âu châu có thể cũng được tham gia vào việc thi hành thỏa thuận để chấm dứt tình trạng bế tắc tại đền thờ Giáng sinh.

Ông Mohammed Rashid, cố vấn kinh tế của ông Yasser Arafat đang đến Ý, để sắp xếp trong việc đưa 6 người Palestine mà quân đội Israel nói là những tay khủng bố,  sang sống lưu vong tại đây.

Cảnh sát Palestine tại Bethlehem đang được báo động là hãy sẵn sàng để thay thế trong trường họp quân đội Israel rút lui ra khỏi khu vực đền thờ Giáng sinh.

Theo lệnh của ông Arafat, những người Palestine đã trao cho các nhà thuơng thuyết Hoa kỳ và Âu châu một danh sách, bao gồm tên của những người vũ trang Palestine mà quân đội Israel yêu cầu;  những người này vẫn còn ẩn trốn bên trong đền thờ Giáng sinh.

Một nhân viên cao cấp của Âu châu nói danh sách đã được chuyển giao cho quân đội Israel như là bước tiến đầu tiên hướng về một thỏa thuận bao quát dược thương lượng với sự giúp đỡ của quốc tế.


Back to Home Page