ÐTC kêu gọi cầu nguyện cho Thánh địa

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC kêu gọi cầu nguyện cho Thánh địa.

Vatican (Zenit 5/05/2002) - ÐTC lập lại lời kêu gọi cầu nguyện cho Thánh địa, đang lúc tiến trình thương thuyết để kết thúc cuộc bao vây đền thờ Giáng sinh tại Bethlehem, đang được thực hiện.

ÐTC đã nói vào cuối thánh lễ, do ngài cử hành taị đảo Ischia, gần Napoli rằng, ‘"Tâm hồn của tôi luôn ấp ủ  những hoàn cảnh khó khăn mà trong đó nhiều người trên thế giới đang gặp phải." ÐTC nói trước khi ngài hướng dẫn các tín hữu đọc kinh truyền tin rằng, "tôi ước muốn dâng lên Ðức trinh nữ Maria lời khẩn cầu để sự an ninh và hòa bình được đến tại nhiều vùng đất, đặc biệt tại thánh địa. Tôi mời gọi tất cả hãy cùng với tôi cầu nguyện cùng Mẹ của chúng ta, để những lời cầu khẩn đau buồn này được thực hiện.

Trong khi đó, cha Ibrahim Faltas, bề trên các cha Dòng Phanxicô tại đền thờ Giáng sinh, tường trình tiến triển về các cuộc nói chuyện nhắm vào việc chấm dứt cuộc bao vây kéo dài đã hơn một tháng. Cha Ibrahim Faltas  đã ở bên trong đền thờ từ ngày 2/04/2002 sau khi hơn 200 người Palestine chạy trốn vào đền thờ, và bị quân đội Israel bao vây. Ngài rời khỏi khuôn viên của đền thờ vào sáng Chúa nhật (5/05/2002). Ngài nói, "mọi người đều nói rằng cơn khủng hoảng sẽ được giải quyết trong vòng vài tiếng đồng hồ."

Cha Faltas nói thêm rằng, "ÐHY Roger Etchegaray, đặc phái viên của ÐTC Gioan Phaolô II đã đến Thánh địa, và đang làm việc  để giải quyết các vấn đề. Các tu sĩ cảm thấy tinh thần được nâng cao khi biết rằng ÐHY đã quyết định rằng ngài sẽ không rời khỏi thánh địa cho đến khi một thỏa thuận được ký kết."


Back to Home Page