Cộng đoàn Ðức Cha Marcel Lefèbvre tại Brazil

trở lại hiệp nhất với Giáo hội Roma

và tùng phục ÐTC

 

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Vài chi tiết về việc Cộng đoàn Ðức Cha Marcel Lefèbvre tại Brazil trở lại hiệp nhất với Giáo hội Roma và tùng phục ÐTC.

Một tin rất đáng vui mừng: Cộng đoàn Ðức Cha Marcel Lefèbvre tại Brazil,  được gọi là "Hiệp Hội linh mục Thánh Gioan Baptista Maria Vianney", gồm 26 linh mục và khoảng 30 ngàn giáo dân với một số đông cảm tình viên, sau 20 năm li khai, đã xin trở lại hiệp nhất với Giáo hội Roma, tùng phục ÐTC, công nhận Công Ðồng chung Vatican II và Sách lễ xuất bản sau Công đồng do Ðức Phaolô VI  ban hành.

Lễ nghi đón nhận Cộng đoàn trở về với Giáo hội đã diễn ra trong nhà thờ chính tòa San Salvador ở Campos, lúc 18 giờ ngày 18 tháng Giêng năm 2002, cũng là ngày khởi sự tuần cầu nguyện cho hiệp nhất các tín hữu Kitô, bằng việc đọc "Văn kiện đón nhận của ÐTC Gioan Phaolô II và bằng việc tuyên xưng đức tin" (Kinh Tin Kính).

Hiện diện trong lễ nghi đón nhận có ÐHY Castrillon Dario Hoyos, Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ, đại diện ÐTC, Ðức TGM Alfio Rapisarda, Sứ Thần Tòa Thánh tại Brazil, ÐHY Eugenio Sales, cựu TGM Rio de Janeiro, Ðức Cha Roberto Guimaraes, Giám mục giáo phận Campos và Ðức Cha Carlos Alberto Navarro, TGM giáo phận Niteroi.

Cha Guimaraes, Viên chức của Bộ Giáo sĩ, trong những ngày có mặt tại Campos,  giải thích cho Hãng thông tấn quốc tế Fides như sau: "Tiến trình trở lại được khởi sự trong Năm Ðại Toàn xá 2000. Một phái đoàn của Hiệp hội Linh mục ở Campos  đã được ÐHY Hoyos, Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ, tiếp trong những ngày đến Roma tham dự Năm Thánh. Sau một thời gian, Bộ nhận được từ Campos một bức thư biểu lộ rõ ràng ý muốn trở về với Giáo hội Roma.

Văn kiện đón nhận của ÐTC được coi như là "một cử chỉ của lòng nhân hậu", đã được đọc trong lễ nghi ngày 18 tháng Giêng năm 2002. Theo những tin đã nhận được từ Campos, từ ngày này "các anh chị em li khai thuộc Hiệp hội linh mục Thánh Gioan Maria Vianney công nhận quyền tối cao của Vị Giáo Hoàng Roma, như "Vị Ðặi diện Chúa Kitô ở trần gian và như Vị Chủ chăn của Giáo hội hoàn cầu; công nhận tính cách hợp pháp của Công đồng chung Vatican II; công nhận giá trị của Lễ nghi trong Sách Lễ, do Ðức Phaolô VI chấp nhận". Ðối với Cộng đồng Campos, Tòa Thánh cho phép cử hành Thánh lễ theo nghi thức Thánh Pio V, nhưng phải dùng sách lễ do Ðức Gioan XXIII công bố.

Hiệp hội linh mục tại Campos, được kể là "truyền thống, bảo thủ", được hướng dẫn bởi Giám mục Licinio Rangel, do Ðức Cha Marcel Lefèbvre phong chức. Dưới quyền của Ðức Giám mục có  26 linh mục và một số đông tín hữu, đa số hiện diện trong vùng Campos dos Goytacazes, thuộc Bang Rio de Janeiro. Hiệp hội này từ nhiều năm vốn theo Ðức Giám mục Lefèbvre, vị sáng lập Cộng đoàn Thánh Pio X, rồi bị vạ tuyệt thông năm 1988, và Ðức Giám mục Antonio de Castro Mayer, người Brazil, cả hai chống lại những cải cách của Công đồng chung Vaticxan II. Cả hai trong một thánh lễ đồng tế tại Thụy sị, đã phong chức Giám mục cho bốn linh mục, trái với chỉ thị của Tòa Thánh.

Cho tới lúc này, theo những tin nhận được, tuy chưa hoàn toàn đầy  đủ, Hiệp hội Linh mục Thánh Gioan Maria Vianney gồm một giám mục, 26 linh mục, 20 chủng sinh, khoảng 100 nữ tu và 30 ngàn giáo dân, 250 trung tâm dạy giáo lý, một chủng viện, 10 trường học, hai viện mồ côi với 600 trẻ em, hai nhà dưỡng lão, một tờ báo địa phương, một đài phát thanh...

26 linh mục và các nữ tu người Brazil sẽ thuộc về  ban "Giám quản Tòa Thánh" vẫn giữ tên "Thánh Gioan Maria Vianney". Ðây là một hình thức tương tự như một giáo hạt, thuộc quyền ÐTC. Vị Giám mục của giáo hạt sẽ là Ðức Cha Licinio Rangel, dù đã được phong chức không tuân theo chỉ thị của Tòa, những việc phong chức vẫn thành, từ nay sẽ là  vị "Giám quản Tông Tòa".

Chính Ðức Giám mục Rangel loan tin: Ngài sẽ đến Roma cùng với các linh mục của ngài để cảm ơn ÐTC và thưa lại với ÐTC rằng: Nhờ ÐTC "giáo phận li khai nay được bình an và sống trong hiệp thông hoàn toàn với Tòa Thánh".

Ðức Cha Giám quản Rangel cũng ca ngợi Ðức Cha Roberto Guimaraes Giám mục giáo phận Campos,  bởi vì trách nhiệm về việc chấm dứt bè rối là nhờ sự can đảm  của ngài.

Ðức Cha Guamaraes tuyên bố: "Ðây là giờ phút có giá trị lớn lao về lịch sử. Không những vì bè rối được khởi sự và kết thúc cũng Triều Giáo Hoàng của Ðức Gioan Phaolô II, nhưng còn vì những nỗ lực không ngừng của Tòa Thánh, để qui tụ các người theo Ðức Cha Lefèbvre, thuộc cộng đoàn Thánh Pio X ở Châu Âu,  được trở về với Giáo hội Roma". Các người thuộc Cộng đoàn này trong Năm Thánh cũng đến hành hương Roma, bước qua Cửa Thánh của Ðền thờ Thánh Phêrô. Cha Guimaraes Viên chức Bộ Giáo sĩ tuyên bố: "Cuộc đối thoại với các nhóm khác vẫn tiếp tục. Nhưng thì giờ để thu hoạch hoa trái thì trong tay Chúa".

 


Back to Home Page