Một thành viên quốc hội Âu châu người Danish

tìm kiếm việc

đưa thủ tướng Ariel Sharon của Israel

ra tòa án quốc tế

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Một thành viên quốc hội Âu châu người Danish tìm kiếm việc đưa thủ tướng Ariel Sharon của Israel ra tòa án quốc tế.

Copenhagen (AFP 3/05/2002) - Một thành viên quốc hội Âu châu người Danish nói hôm thứ sáu (3/05/2002) rằng, thủ tướng Israel ông Ariel Sharon phải được đưa ra xét xử tại tòa án tội phạm chiến tranh,  chống lại người dân Palestine.

Ông Torben Lund nói cho nhật báo Extra Bladet rằng, ông sẽ áp lực lên quốc hội và trưởng ban chính sách ngoại giao của liên hiệp Âu châu, ông javier Solona, để mở một cuộc điều tra về việc tấn công của quân đội Israel tại trại tị nạn Jenin.

Theo sau việc từ chối của ông Sharon,  không cho phép phái đoán tìm sự thật của liên hiệp quốc đến điều tra, ông Lund nói, "việc này phải dẫn đến một tòa án quốc tế để có thể tra xét những gì đã xảy ra tại Jenin, và vài trò của ông Sharon trong chiến dịch này."

Ông nói, "Israel là quốc gia duy nhất trên thế giới tỏ ra thờ ơ đối với những bận tâm hợp pháp của cộng đồng quốc tế."

Là Tổng thư ký Liên hiệp quốc, ông Kofi Annan đã giải tán ủy ban tìm sự thật tại Jenin sau khi Israel từ chối  họp tác.

Palestine đã cáo buộc quân đội Israel đã tàn sát thường dân Palestine trong 9 ngày tấn công vào trại tị nạn.

Israel nói rằng họ đã giết chết 52 người Palestine, hầu hết là những tay vũ trang, trong khi quân đội Israel, thì có 23 người bị giết chết trong cuộc tấn cộng xảy ra vào ngày 29/03/2002.


Back to Home Page