Một giám mục Philippines

thúc giục  giáo hội hãy giúp đở khuyến khích

việc kiểm soát dân số

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Một giám mục Philippines thúc giục  giáo hội hãy giúp đở khuyến khích việc kiểm soát dân số.

Manila (AFP 3/05/2002) - Một vị giám mục Philippines hôm thứ Sáu (3/05/2002) đã yêu cầu Giáo hội công giáo tại Philippines,  hãy làm việc với chính phủ trong việc kiểm soát dân số bằng cách  giúp cổ võ  chương trình kế hoạch hóa gia đình theo phương pháp tự nhiên.

Ðức Cha Antonio Ledesma nói trong một thư mục vụ rằng, giáo hội "có thể thăm dò khả năng có thể của một bước tiến, từ lập trường trước đây của việc không hợp tác với chính phủ đến một sự hợp tác căn bản." Ngài nói, điều này có thể được thực hiện bằng cách giúp chính phủ cổ võ chương trình kế hoạch hóa gia đình theo phương pháp tự nhiên, một phương pháp không dùng những dụng cụ ngừa thai nhân tạo và có thể chấp nhận được bởi giáo hội.

Ðức Cha Ledesma, thuộc giáo phận Ipil tại vùng nam đảo Mindanao, một vùng biến động, nói rằng việc chống đối của Giáo hội đối với việc kiểm soát dân số có thể làm hại uy tín vào giáo hội bởi vì Giáo hội không thể cống hiến  một sự lựa chọn khác,  có thể thực hiện được đối với những đôi hôn nhân Công giáo.

Ngài cũng nói rằng, Giáo hội đứng trên lập trường về những vần đề "bao gồm tôn trọng tự do lựa chọn và lương tâm của các đôi hôn nhân, Công giáo hoặc không công giáo."


Back to Home Page