Ðối thoại giữa các nền văn hóa và tôn giáo

được nhìn thấy như là chìa khóa chính yếu

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðối thoại giữa các nền văn hóa và tôn giáo được nhìn thấy như là chìa khóa chính yếu.

Vatican (Zenit 3/05/2002) - ÐTC nói khi ngài tiếp kiến vị tân đại sứ Morocao cạnh tòa thánh rằng, đối thoại giữa các nền văn hóa và tôn giáo, là thách thức quan trọng nhất trong bối cảnh quốc tế. Ngài giải thích rằng, "những điều khó khăn và xoáy động của hoàn cảnh quốc tế,  thách thức cách mạnh mẽ những con người thiện tâm để gia tăng nối kết sự tin tưởng giữa chính họ và hãy tin tưởng vào nhau để cùng nhau hành động hướng đến việc đối thoại hòa bình."

ÐTC ám chỉ đến khủng hoảng quốc tế từ sau biến cố 11/09/2001, cũng như những ảnh hưởng từ cuộc xung đột Trung đông.

Như ngài đã thực hiện hôm 24/01/2002 tại cuộc họp của các vị lãnh đạo tôn giáo tại Assisi, ÐTC Gioan Phaolô II nhấn mạnh  bổn phận của "các nhà lãnh đạo các quốc gia và các nhà lành đạo các tôn giáo" hãy "thực hiện những cố gắng không mệt mỏi để làm tan đi bạo động. Một việc thường chi phối các mối liên hệ giữa con người và các nhóm khác nhau trên  thế giới.

Ngài kêu gọi các nhà lãnh đạo này "hãy lên án cách rõ ràng tất cả những  hợp thức hóa sai lầm của bạo động, đặc biệt nhân danh tôn giáo, và để xác định  xác tín của họ để đối thoại và hòa bình."

Ám chỉ đến cuộc chiến tại thánh địa, ÐTC đòi hỏi  sự cần thiết "phải tái lập các cuộc thương thuyết giữa các thành phần trong cuộc xung đột, bởi vì xung độ quân sự không có lối thoát và không mang đến một viễn tượng hoặc hi vọng."

Ngài nhấn mạnh, "chỉ có cuộc đối thoại can đảm, được kích động bởi ước muốn  xây dựng một tương lai, có thể, cho tất cả dân cư trên trái đất, cũng như cho các cộng đoàn sống tại đó, mới có thể  mang lại một nền hòa bình công bằng và vĩnh cửu."

ÐTC mời gọi Morocco hãy trở nên một cây cầu "một mặt, hướng về các quốc gia Tây âu và tất cả những quốc gia tọa lạc tại vùng Ðịa trung hải, những quốc gia đã có sự liên kết lịch sử lâu đời, mặc khác, hướng về những quốc gia thuộc vùng sa mạc Saharan Phi châu."

Morocco, một vương quốc với 30.6 triệu dân cư, với 98% người Hồi giáo. Thiên chúa giáo chiếm 1.1% và Do thái giáo chiếm 0.2% dân số.


Back to Home Page