ÐTC Gioan Phaolô II nói

Thế giới y khoa đang đối diện

giữa sự chọn lựa sống hoặc chết

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC Gioan Phaolô II nói, Thế giới y khoa đang đối diện giữa sự chọn lựa sống hoặc chết.

Vatican (Zenit 3/05/2002) - ÐTC Gioan Phaolô II cảnh giác, thế giới y khoa phải thực hiện một sự lựa chọn rõ ràng giữa "nền văn hóa sự  sống" và "nền văn hóa sự chết."

ÐTC  nói hôm thứ Năm (2/05/2002), trong cuộc họp của hội đồng tòa thánh về các nhân viên chăm sóc sức khỏe.

"Những giới tuyến mới của sự tiến triển của khoa học cùng với những áp dụng phát xuất từ đó, đang đặt nhiều quyền lực và trách nhiệm lớn lao vào bàn tay của con người."  Ngài nói thêm, "nếu nền văn hóa sự chết thắng thế, nếu con người tự cho phép chính họ bị điều kiện hóa bởi những lựa chọn ích kỷ và vị kỷ trong lãnh vực y khoa và nghiên cứu y học,  thì quả thật không thể tránh được  việc phẩm giá  và chính sự sống của con người,  đang bị đe dọa cách nguy hiểm."

"Ngược lại, nếu công việc trong lãnh vực y tế quan trọng này, được đặc trưng bởi nền văn hóa sự sống, dưới sự hướng dẫn của một lương tâm ngay lành, con người sẽ tìm được những câu trả lời có giá trị,  đối với những khát vọng thâm sâu nhất của họ."

Ðược thành lập vào năm 1995, hội đồng tòa thánh về nhân viên chăm sóc sức khỏe, đang điều hợp và khuyến khích các hoạt động của Giáo Hội trong lãnh vực chăm sóc sức khoẻ và phân tích các sáng kiến trên bình diện quốc tế.

Ðức Thánh Cha khuyến khích  Giáo Hội phải đề cao "sự loan truyền Tin Mừng về sự đau đớn mà Chúa Kitô đã mang lấy và chuyển hóa trong sự khải hoàng của sự sống lại." Ngài giải thích, "Giáo Hội phải cho thấy gương mặt của Chúa Kitô sống lại trong  phục vụ yêu thương cho những người đau khổ và bệnh tật."

Ngài nhấn mạnh, "trong sự liên kết này, đời sống cầu nguyện và trông cậy vào các bí tích là cần thiết;  nếu không, con đường tâm linh trở nên khó khăn, không chỉ cho những người đau yếu mà còn cho những người chăm sóc cho họ."

Ngày nay, mục đích này ám chỉ đến việc đối phó đến "những vấn đề mới và phức tạp" mà ÐTC nhấn mạnh cụ thể như "sự sa sút con số nữ tu xác tín  trong lãnh vực y tế, sứ vụ phức tạp của các tuyên úy, những khó khăn trong việc tổ chức tại các giáo hội địa phương một chương trình mục vụ y tế  thích hợp và chính xác, cũng như  thái độ của các nhân viên y tế, không luôn luôn hài hòa với lập trường của Kitô hữu."

Ðể đáp trả những vấn đề này, ÐTC nhấn mạnh tiêu chuẩn nền tảng: đó là "hãy có một thái độ tôn trọng sự sống và phẩm giá của một con người,  vừa không quên rằng, việc hợp tác  với các tổ chức y khoa trên thế giới là một điều hữu ích."


Back to Home Page