ÐHY Theodore McCarrick

đưa ra lý do thứ 101 để huỷ bỏ án tử hình

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐHY Theodore McCarrick đưa ra lý do thứ 101 để huỷ bỏ án tử hình.

Washington, D.C (Zenit 2/05/2002) - ÐHY Theodore McCarrick hoan nghênh thông báo trong thời gian gần đây rằng ít nhất 100 người tại Hoa kỳ đã được trắng án và được đưa ra khỏi danh sách của án tử  hình, như "là một dấu hiệu nửa cho thấy rằng, đất nước chúng ta phải từ bỏ án tử hình."

ÐHY nói trong tuần trước rằng, lý do thứ 101 không phải là những gì được làm cho họ, nhưng những gì được làm cho tất cả chúng ta. "Gia tăng việc dựa vào án tử hình,  đang làm giảm giá trị của tất cả chúng ta,  là gia tăng việc không tôn trọng mạng sống con người."

ÐHY McCarrick, chủ tịch ủy ban chính sách quốc nội của hội đồng Giám mục Hoa kỳ, đã khen ngợi những đề nghị của Ủy ban  về án tử hình của thống đốc bang Illinois, ông George Ryan; những đề nghị nầy, theo ÐHY,  sẽ làm giảm bớt tình trạng những người vô tội bị tử hình oan uổng.

Sau hai năm nghiên cứu, ủy ban Illinois đề nghị hơn 80 thủ tục cần làm, để tránh sự kết án sai lầm, tránh việc khởi tố sai trái và bảo đảm rằng các bị cáo được đại diện bởi một luật sư có khả năng.

Hôm 9/04/2002, người thứ 100 trên danh sách tử hình đã được thả tự do. Ông Ray Krone đã bị bắt giam 10 năm,  trước khi việc thử nghiệm DNA đã minh oan cho ông, và chứng nhận một tù nhân khác là kẻ đã hành hung và giết chết một người đàn bà tại Arizona chứ không phải ông.


Back to Home Page