Tòa bạch ốc đang theo dõi

hoàn cảnh tại đền thờ giáng sinh

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tòa bạch ốc đang theo dõi hoàn cảnh tại đền thờ giáng sinh.

Washington (AFP  2/05/2002) - Tòa bạch ốc nói hôm thứ tư (1/05/2002) rằng, họ đang theo dõi gắt gao về tình hình tại Bethlehem, nơi mà một cuộc bắn nhau dữ dội đã bùng nổ hôm thứ tư (1/05/2002) gần đền thờ Giáng sinh, đã khiến cho một phần của đền thờ bị phát hỏa. Phát ngôn viên an ninh quốc gia, ông Sean McCormack nói cho thông tấn xã AFP rằng, "Chúng tôi đang theo dõi tình hình tại đây và đang chờ đợi các báo cáo  về những tin tức xảy ra trong trong vùng."

Hai đám cháy đã phát ra từ bên trong khuôn viên đền thờ Giáng sinh tại Bethlehem vào sáng sớm thứ năm (2/05/2002).

Cuộc giao tranh bắt đầu vào khoảng 11:45 tối và kéo dài hơn 1 tiếng rưởi đồng hồ.  Nguồn tin Palestine từ bên trong đền thờ nói cho thông tấn xã AFP rằng, 4 người đã bị phỏng nặng do đám cháy gây ra.

Một sĩ quan quân đội Israel nói, những người Palestine đã khai hỏa trước, trong khi những người Palestine bên trong đền thờ bị báo động rằng, lính Israel đang cố gắng để đột nhập vào đền thờ.

Một nhân viên Palestine đã gọi điện thoaị cho thông tấn xã AFP nói rằng, có ít nhất hai nơi của tòa nhà đang bị cháy từ cuộc tấn công và chỉ có thể được dập tắt với sự giúp đỡ của những người cứu hỏa từ bên ngoài. Ông nói,  "lính Israel đã cố gắng đột nhập vào đền thờ. Bốn phòng của tu viện Chính thống giáo đang bị cháy."

Một thông tín viên của thông tấn xã AFP tại nơi cho biết, một đám cháy thứ hai, bên trong khuôn viên, cũng được trông thấy tại khu vực của Công giáo, nơi mà theo những người Palestine cho biết, là có ba phòng đang bị cháy tại đó.

Những người Palestine bên trong đền thờ nói, "chúng tôi không thể dập tắt được những đám cháy này,  nếu không có sự giúp đỡ từ bên ngoài."

Trong khi đó, ông Saeb Ariel Arakat, thương thuyết gia chính của Palestine nói cho đài truyền hình CNN rằng, thủ tướng Israel, ông Ariel Sharon đang "đốt đền thờ." Quân đội Israel trước đó đã hứa sẽ không tấn công vào khuôn viên, nơi  ghi dấu việc Chúa Giêsu giáng sinh và là một nơi thánh thiêng nhất của Thiên chúa giáo.

Theo quân đội Israel, năm vòng thương thuyết đã bị thất bại. Một phiên họp được chuẩn  bị vào ngày thứ tư (1/05/2002) đã bị đình hoãn mà không một lời giải thích.

Phát ngôn viên của chính phủ Israel, ông Dore Gold đã từ chối những đề nghị cho rằng, quân đội Israel chịu trách nhiệm cho đám cháy, một đám cháy đã xảy ra sau gần hai giờ giao tranh. Ông Gold nói, "việc phát hỏa là do hành động chú ý gây hỏa hoạn. Israel tôn trọng các nơi thánh của Thiên chúa giáo, và từ lâu đã chứng tỏ việc này." Ông Gold nói, "chính phủ Israel cống hiến sự giúp  đỡ để dập tắt đám cháy,  nhưng sự cống hiến giúp đỡ này đã bị từ chối bởi những tay... khủng bố bên trong đền thờ."


Back to Home Page