Chương trình viếng thăm mục vụ của ÐTC

tại Azerbaijan và Bulgaria

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Chương trình viếng thăm mục vụ của ÐTC tại Azerbaijan và Bulgaria.

Thứ ba, 30/04/2002, Phòng báo chí Tòa Thánh cho phổ biến chương trình chính thức của chuyến viếng thăm mục vụ trong 5 ngày của ÐTC tại hai Cộng hòa Azerbaijan và Bulgaria. Hai Cộng hòa này trước đây thuộc Khối Liên xô, được hoàn toàn độc lập, Azerbaijan năm 1991, và Bulgaria vào cuối năm 1989, sau khi chế độ Cộng sản Liên xô tan rã. Dân cư Azerbaijan trên 7 triệu, hầu như hoàn toàn theo Hồi giáo: 75% thuộc môn phái Scites và 25% môn phái Sunnites. Số người công giáo quá nhỏ bé, không đáng kể, thuộc một giáo phận Giám quản Tông Tòa Tòa thủ đô Baku. Tại đây cũng có một số nhỏ theo Giáo hội Chính thống Nga.

Cộng hòa Azerbaijan phong phú về khí đốt (gaz) và đầu hỏa, khai thác từ Biển Caspio và được bán cho Thế giới Tây phương. Azerbaijan nằm giữa Nga và Iran, nhưng với cái nhìn hướng về Turquie (Thổ nhĩ kỳ), vì người dân Azerbaijan nói hai tiếng chính: Azera và Turquie. Hiện nay Azerbaijan còn một vấn đề địa dư--chính trị chưa được giải quyết dứt khoát: Vấn đề miền Nagorny Karabakh. Ðây là miền núi nằm sát bên Cộng hòa Armenie và dân cư miền này, đa số là người Armenie. Năm 1988 đến 1992 Karabakh đã trở thành chiến trường đẫm máu giữa đa số Armenie được chính phủ  Armenie (--Everan là thủ đô Armenie )-- ủng hộ và thiểu số do Chính phủ  Azerbaijan-- ( thủ đô là Baku)-- hậu thuẫn . Trong sáu năm chiến tranh, có từng ngàn người chết và khoảng trên 10 ngàn người di tản. Sau cùng, được Nga ủng hộ, đa số Armenie đã chiến thắng, và trong thực tế, Karabakh bị tách khỏi Azerbaijan. Ngày nay, không còn tiếng súng nữa, nhưng tại miền tranh chấp này, những người quốc gia Armenie vẫn tiếp tục làm áp lực để Karabakh trở lại với quốc gia mẹ là Armêni. Trái lại, phe quốc gia Azerbaijan không cam chịu mất phần đất của mình. Tình hình vẫn còn đe dọa. Tương lai sẽ ra sao, không ai biết.

Cộng hòa Bulgaria - Sau Rumania và Georgia, -- được viếng thăm năm 1999; Hy lạp, Ukraine và Armenie được viếng thăm  năm 2001, Bulgaria là quốc gia thứ sáu thuộc Chính thống Ðông Âu được Ðức Gioan Phaolô II viếng thăm.

Bulgaria, từ năm 1925 đến 1934, đã có quan hệ ngoại giao với Tòa Thánh và Ðức TGM Angelo Giuseppe Roncalli, sau này lên làm Giáo Hoàng với tên hiệu là Gioan XXIII (1958-1963), đã là đại diện đầu tiên  của Vatican cạnh chính phủ Sophia, thủ đô của Bulgaria. Ngài đã nhắc đến Bulgaria nhiều lần, vì đây là điểm quan trọng để mở một cái nhìn rộng rãi về các mối quan hệ với các Giáo hội Chính thống tại miền Ðông Âu. Chắc chắn trong chuyến viếng thăm tới đây, Ðức Gioan Phaolô II sẽ nhắc lại sự quan trọng của việc đối thoại đại kết giữa các người công giáo và chính thống. Bulgaria hãnh diện vì vẫn coi hai  Thánh Tông đồ Cirillo và Methodio,  hai vị thánh rao giảng Tin Mừng tiên khởi cho các dân tộc Slavô, là người dân của mình (-- thực sự hai Thánh là người Hy lạp) --. Hằng năm, Dân tộc Bulgaria, công giáo cũng như chính thống, mừng lễ hai Thánh Tông đồ  Cyrillo và Mêtodiô rất long trọng.

Dân cư Bulgaria gồm gần 12 triệu, đại đa số thuộc Giáo hội chính thống (khoảng 85%)- Hồi giáo khoảng 13% - Công giáo chỉ có khoảng 85 ngàn tín hữu, thuộc hai lễ nghi Latinh và Bizantin - Tin lành khoảng 80 ngàn và Do thái giáo 5 ngàn. Khác hẳn với Rumania và Ukraine, tại Bulgaria không có những tranh chấp hầu như không thể vượt qua,  giữa các người chính thống và công giáo theo lễ nghi Bizantin (thường được gọi là "những nguời hiệp nhất với Roma").

 

Sau đây là chương trình chính thức của chuyến viếng thăm thứ quốc tế thứ 96 của ÐTC tại Azerbaijan và Bulgaria:

Thứ tư 22/05/2002 - Từ Roma, ÐTC lên đường đi Azerbaijan. Máy bay đáp xuống sân bay thủ đô Baku, vào chiều 22. Sau lễ nghi tiếp đón tại đây, ÐTC kính viếng Ðài chiến sĩ hy sinh vì nền độc lập quốc gia và sau đó, ngài đến viếng thăm xã giao Tổng thống, và tại Phủ Tổng Tổng thống, ÐTC  gặp các Vị lãnh đạo tôn giáo, các vị đại diện chính phủ và một số nhân vật thuộc giới chính trị, văn hóa và nghệ thuật.

Một mới  lạ của lần viếng thăm  Azerbaijan: đó là lần thứ nhất trong các chuyến viếng thăm quốc tế, ÐTC nghỉ đêm tại một khách sạn, vì tại Azebaijan không có Tòa Giám mục và cũng không có Trụ sở của Tòa Sứ Thần. Trước đây, khi viếng thăm Armenie,  ÐTC Gioan Phaolô II đáp lại lời mời của Ðức Giáo chủ Arménie,  đến  nghỉ tại một Tòa nhà trong khu vực của Tòa Giáo chủ.

Sáng thứ năm 23/05/2002 - Ðiểm quan trọng nhất của chuyến viếng thăm, ÐTC cử hành thánh lễ trong Tòa nhà thể thao của Thành phố Baku cho Cộng đồng nhỏ bé Azerbaijan. Sau thánh lễ, ÐTC viếng thăm giáo xứ duy nhất của Thành phố, do các Cha Salesiens phụ trách mục vụ.

Ban chiều thứ năm 23/05/2002 - ÐTC tiếp Vị lãnh đạo Hồi giáo, đại diện Giáo hội Chính thống và chủ tịch Cộng đồng Do thái tại Thủ đô. Sau đó, ngài đến  thẳng sân bay, để lên đường đi Sophia, thủ đô Bulgaria. Lễ nghi đón tiếp  diễn ra tại Quảng trường Alexander Nevski, của  thủ đô.

Thứ sáu 24/05/2002 - Sau thánh lễ riêng tại Tòa Sứ thần, ÐTC đến viếng thăm xã giao Tổng thống cộng hòa Bulgaria. Rồi ngài đến kính viếng Nhà thờ chính Tòa Giáo chủ, kính thánh Alexander Nevski - Theo lịch Chính thống, hôm nay là ngày lễ hai Thánh  Tông đồ dân tộc Slavô, Cirillo và Methodio, ÐTC kính viếng và đặt vòng hoa bên Ðài kính hai Thánh truyền giáo của Dân tộc Slavô, trước Thư viện quốc gia. Ban sáng kết thúc bằng cuộc gặp gỡ Ðức Giáo chủ Chính thống, Ðức Maxim và Thánh Hội nghị Chính thống Bulgaria.

Ban chiều thứ sáu 24/05/2002, tại Tòa nhà Văn hóa, ÐTC tiếp đại diện Cộng đồng Do thái, thế giới Văn hóa, Khoa học và Nghệ thuật.

Thứ bẩy - 25/05/2002 - Ban sáng, ÐTC đến hành hương tại Ðan viện Thánh Gioan ở Rila, trung tâm của chế độ Dòng Tu Bulgaria. Tại đây, ÐTC gặp  riêng Thủ tướng chính phủ Bulgaria.

Ban chiều thứ bảy 25/05/2002, trở về Sophia bằng trực thăng, ÐTC tiếp Ðai diện Hồi giáo và một số đại diện các Giáo hội Tin Lành.

Vào xế chiều, ÐTC kính viếng Nhà thờ chính tòa Công giáo lễ nghi Latinh, dâng kính Thánh Giuse và nhà thờ chính tòa lễ nghi Bizantin-Slavo, kính Ðức Trinh Nữ Maria nghỉ yên (qua đời).

Ngày cuối cùng, Chúa nhật 26/05/2002 - Ban sáng ÐTC đến Plovdiv, Thành phố lớn thứ hai của Bulgaria, để cử hành thánh lễ tại Quảng trường trung tâm Thành phố. Trong Thánh lễ, ÐTC tôn phong ba Vị Tử đạo, bị giết thời kỳ cộng sản, lên bậc Chân phước.

Ban chiều Chúa Nhật 26/05/2002, ÐTC gặp gỡ giới trẻ trong nhà thờ Thánh Louis  của Người Pháp. Sau đó, cũng từ Plovdiv, ÐTC đi thẳng sân bay, lên đường trở về Roma.  Kết thúc chuyến viếng thăm quốc tế lần thứ 96  trong  vòng 23 năm  làm Giáo Hoàng. Cũng nên nhắc lại: Ngày 18 tháng 5 năm 2002, ÐTC thọ 82 tuổi. Với tuổi này, ngài vẫn cầm gậy chăn chiên đi khắp thế giới để rao giảng Tin Mừng cho các dân tộc. Sau chuyến viếng thăm Azerbaijan và Bulgaria, ÐTC chuẩn bị lên đường đi Canada, để chủ tọa Ngày Thế giới Thanh niên thứ XVII tại Toronto  vào cuối tháng bẩy năm 2002, và sau đó, ngài đến Thành phố Mexicô để chủ tọa Lễ nghi phong Hiển Thánh. Ngày hôm sau, bay sang Thành phố Guatemala cũng để chủ tọa Lễ nghi Phong Hiển thánh. Tháng 8 năm 2002, ÐTC trở lại viếng thăm mục vụ  lần thứ tám, tại Ba lan.


Back to Home Page