ÐTC nói Ðối thoại liên tôn

và sứ vụ  truyền giáo không mâu thuẫn nhau

 

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC nói, Ðối thoại liên tôn và sứ vụ  truyền giáo không mâu thuẫn nhau.

Vatican (Zenit 30/04/2002) - ÐTC Gioan Phaolô II nói hôm thứ hai (30/04/2002) rằng  Ðối thoại liên tôn và công bố tin mừng là hai điểm ưu tiên, đối với một người Công giáo, và hai việc này không có gì trái ngược nhau.

Trong sứ điệp cho các giám mục Nigeria đang thăm mộ hai thánh Phêrô và Phaolô tại Vatican, ÐTC giải thích rằng, "thành thực và cởi mở để đối thoại là thái độ cần thiết của Kitô hữu cả bên trong lẫn bên ngòai cộng đoàn, với những người có niềm tin khác và những người thiện tâm."

Ngài nhấn mạnh, tuy nhiên đây là một sai lầm và hiểu biết không đầy đủ, nếu hiểu việc hội nhập văn hóa hoặc việc đại kết các giáo hội, như là một sự thỏa hiệp làm ta lơ là với bổn phận  rao giảng phúc âm;  bổn phận nầy vốn là một yếu tố thiết yếu của căn tính Công giáo.

ÐTC đề cập đến vấn đề  có tính cách quyết định này cho Nigeria - một quốc gia có 126 triệu dân, và với 50% theo Thiên chúa giáo và 50% theo Hồi giáo. ÐTC nói tiếp rằng: "Giáo hội, trong khi chứng tỏ một sự tôn trọng và quí mến đối với những tôn giáo, không phải Thiên chúa giáo, đang hiện diện tại nhiều quốc gia Phi châu. Không thể sai lầm, để nhận ra tính cấp bách của việc mang Tin mừng đến cho hàng triệu người chưa nghe sứ điệp cứu độ của Chúa Giêsu." Ngài kết luận, "Giáo hội giữ vững lập trường rằng, thành phần dân chúng chưa biết Chúa Kitô này có quyền biết sự phong phú về mầu nhiệm Chúa Kitô - sự phong phú mà trong đó chúng ta tin rằng, toàn thể nhân loại có thể tìm thấy, trong sự viên mãn chắc chắn rằng đây là một sự tìm kiếm mò mẫn cho một sự quan tâm về Thiên chúa, con người và số mệnh của con người, sự sống, cái chết, và sự thật."


Back to Home Page