ÐTC  Gioan Phaolô II

yêu cầu viện trợ cho Angola

 

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC  Gioan Phaolô II yêu cầu viện trợ cho Angola.

Vatican (Zenit 29/04/2002) - ÐTC Gioan Phaolô II ủng hộ việc hòa giải quốc gia tại Angola và yêu cầu cho một sự viện trợ quốc tế,  để  "phục hưng" đất nước  Angola,  khi ngài tiếp kiến vị tân đại sứ Angola  cạnh Tòa Thánh Vatican.

Lời cổ võ của ÐTC đến  vào lúc quốc gia Angola,  thuộc miền nam châu phi, với 10 triệu dân,  vừa  thoát ra khỏi 27 năm nội chiến,  tiếp sau cái chết của ông Jonas Savimbi, lãnh tụ của liên hiệp quốc gia,  tranh đấu cho sự  độc lập hoàn toàn của Angola.

Trong bài diễn văn cho vị tân đại sứ, ông Armino Fernandes do Espirito Santo Vieira, ÐTC hòa mình vào niềm vui chung của Angola "trong việc nhìn thấy các nhà lãnh đạo của họ chọn lấy hòa bình". ÐTC nói, ngài cầu nguyện rằng Thiên chúa sẽ giúp những ai nắm giữ vận mệnh  quốc gia,  "để  họ áp dụng những hiệp ước đã đạt được,  và tìm kiếm một giải quyết cho những vấn đề của quốc gia, bằng tinh thần của những định chế dân chủ."

ÐTC Gioan Phaolô II kêu gọi các nhà lãnh đạo Angola "hãy có một tinh thần yêu nước xác thực ... đặc biệt để phục vụ quyền lợi chung và bảo đảm tình anh em của tất cả con cái của Angola."

Cuối cùng, ÐTC ủng hộ "hội nghị của các nhà từ thiện", một sáng kiến mà chính phủ Angola đang tổ chức cho việc hồi sinh của đất nước.

ÐTC kết thúc, "đây là thời điểm mà những người bạn thực sự của người dân Angola cần đứng lên giúp đỡ, để kiến tạo những điều kiện quí giá cho cuộc sống và  sự an ninh hiệu quả cho tất cả mọi người."


Back to Home Page