Văn kiện mới của ÐTC

về  Bí tích Hòa giải

 

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Văn kiện mới của ÐTC về  Bí tích Hòa giải.

Vatican - 27/04/2002 - Nhật báo công giáo Ý  "Tương Lai",  số ra ngày 27/04/2002,  loan báo: Ngày 2 tháng 5/2002, Tông thư của ÐTC Gioan Phaolô II, dưới hình thức một "Motu Proprio" (Tự sắc)  về  bí tích Hòa Giải, có tựa đề là  "Lòng thương xót của Thiên Chúa", sẽ được trình bày trong một cuộc họp báo. Hai Ðức Hồng Y Joseph Ratzinger, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Ðức tin, và ÐHY Jorge Arturo Medina Estevez, Tổng trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ Luật Bí tích, và Ðức TGM Julian Herranz, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh giải thích các bản văn luật pháp,  sẽ hiện diện trong cuộc họp báo này.

Văn kiện của ÐTC liên hệ đến một số khía cạnh của việc cử hành Bí Tích Hòa giải. Về Bí tích này, ÐTC đã nói đến trong Thư gửi cho các linh mục thế giới Thứ năm Tuần Thánh năm 2002, trong đó ngài khuyên các linh mục hãy siêng năng xưng tội và luôn luôn sẵn sàng ban Bí tích Hòa giải cho các tín hữu. Mọi người thấy rõ, nhất là tại thế giới Tây phương, việc lãnh Bí tích Hòa giải bị coi thường; nhưng đây là một phương thế rất hiệu nghiệm để thánh hóa các linh hồn. Chính ÐTC đã làm gương cho các vị chủ chăn trong việc ban Bí tích Hòa giải. Ngày thứ sáu Tuần Thánh hằng năm, dù mắc bận nhiều công việc, từ khi lên làm Giáo Hoàng, ngài vẫn giữ truyền thống xuống Ðền thờ Thánh Phêrô, để giải tội cho các tín hữu.


Back to Home Page