Ðối với các nhà lãnh đạo Hoa kỳ

con đường cải cách đang nằm ở phía trước

 

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðài phát thanh Vatican nói, Ðối với các nhà lãnh đạo Hoa kỳ, con đường cải cách đang nằm ở phía trước.

Vatican (Zenit 25/04/2002) - Ðài phát thanh Vatican nói,  "trong biến cố cuộc họp của Các hồng y và các giám mục Hoa kỳ  tại Vatican,  những vụ tai tiếng về lạm dụng tính dục liên quan đến các linh mục, kêu gọi cho một sự cải cách tại các chủng viện, canh tân đời sống linh mục và hàng giáo phẩm."

Tường trình về những phản ứng về cuộc họp, đài phát thanh Vatican trích lời của nhà viết tiểu sử của ÐTC Gioan Phaolô II, ông George Weigel, một người đã nhấn mạnh nhận thức của các tham dự viên,  về nhu cầu cổ võ sự trung thành đối với quyền giáo huấn giáo hội.

Ông Paolo Mastrolilli, phóng viên của đài phát thanh Vatican tại Hoa kỳ, cũng nói rằng, người dân Hoa kỳ hiện cũng đang chờ đợi để xem như  thế nào hội đồng giám mục sẽ "xử trí sự khác biệt giữa các linh mục lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên - và những linh mục có thể được điều trị và cho phép trở lại làm việc mục vụ của họ.

Cha Federico Lombardi, giám đốc chương trình của đài phát thanh Vatican nói, "tất cả chúng ta  hi vọng rằng mỗi một thử thách nghiêm khắc xảy ra tại Hoa kỳ, cuối cùng có thể là một cơ hội cho một sự canh tân thâm sâu trong tính nhất quán và đáng tín nhiệm của chứng nhân Tin mừng." Cha nói, "những vấn đề cảm nghiệm trong xã hội và  Giáo hội Hoa kỳ, có ảnh hưởng đến toàn thể thế giới. Chúng ta phải học lấy bài học và trong sự khiêm tốn và quyết tâm nhiều hơn nữa, để có những biện pháp  ngăn ngừa những sự xấu mà hậu quả là sự tàn phá đối với các nạn nhân và cộng đồng giáo hội." Ngài nói thêm, "Gíao hội đã cảm nghiệm ngay bên trong chính mình,  triệu chứng của thảm kịch của xã hội hiện đại, một thảm kịch có thể tạo nguy cơ  đánh mất những điểm chính yếu của sự qui chiếu về thái độ luân lý, đặc biệt trong lãnh vực tính dục." Ngài nói, việc thanh tẩy của Giáo hội có thể giúp vào -- như ÐTC đã nói - để hiểu và đối phó tốt hơn  cuộc khủng hoảng của xã hội  hôm nay.


Back to Home Page