Tổng giáo phận tại Tây ban nha

nhượng một Nhà thờ cho chính thống giáo Nga

 

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tổng giáo phận tại Tây ban nha nhượng một Nhà thờ cho chính thống giáo Nga.

Madrid, Tây ban Nha (Zenit 24/04/2002) - Tổng giám mục của Pamploma đã nhượng một nhà thờ Công Giáo cho chính thống giáo Nga, để phục vụ số người di dân đang gia tăng từ các  cộng hòa thuộc cựu Liên sô.

ÐTGM Fernando Sabastian và tổng giáo phận chính thống giáo Nga tại Tây Âu, đã ký một thỏa thuận cho việc chuyển nhượng miễn phí một thánh đường tại Baranain, một thành phố tại tỉnh Navarre, miền bắc Tây ban Nha. Hội đồng giám mục Công gíao Tây ban Nha tường trình rằng, Mục đích của thỏa thuận là để "bảo đảm những việc mục vụ của các nghi thức chính thống Nga được phục vụ cho một số tín hữu Chính thống giáo đang cư ngụ tại vùng này". Bản văn của thỏa thuận chuyển nhượng một thời gian 5 năm trong những cuộc họp trao đổi ý kiến  được tổ chức bởi hai giáo hội trước đó.

Trong giai đoạn này, cộng đoàn Chính thống giáo sẽ chịu trách nhiệm cho việc bảo trì ngôi thánh đường, cũng như việc thiết lập những yếu tố cần thiết cho việc thi hành việc thờ phượng Chính thống giáo.


Back to Home Page