ÐTC diễn tả sư lo buồn để chia sẻ

với các cha Dòng Phanxicô tại Bethlehem

đang bị cắt đứt điện thoại liên lạc

 

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC diễn tả sư lo buồn để chia sẻ với các cha Dòng Phanxicô tại Bethlehem đang bị cắt đứt điện thoại liên lạc.

Vatican (Zenit 24/04/2002) - ÐTC Gioan Phaolô II nói lên sự đồng cảm với các tu sĩ Phanxicô đang sống bên trong đền thờ Giáng sinh, những người trong thời gian gần đây với đường dây điện thoại đã bị cắt đứt, bởi quân đội Israel. ÐTC đã nói trong cuối buổi tiếp kiến chung hôm thứ Tư (24/04/2002) rằng, "Cha không ngừng nghĩ đến đền thờ Giáng sinh, nơi mà cộng đoàn tu sĩ và nhiều người khác đang tiếp tục đau khổ vì việc bao vây kéo dài đã hơn 22 ngày. Ngài nói cho hàng ngàn khách hành hương đang tụ họp tại quảng trường thánh Phêrô, những  điều kiện của họ,   vốn đã bi thảm do việc thiếu nước và thực phẩm, lại càng bi thảm hơn do việc đường dây điện thoại của họ bị cắt đứt." Chính ÐTC đã dùng điện thoại để nói chuyện và cổ võ các tu sĩ đang sống bên trong đền thờ. Ðền thờ giáng sinh đã bị quân đội Israel bao vây kể từ khi những người vũ trang Palestine xâm nhập hôm 2/04/2002. ÐTC hô hào, "chúng ta hãy tiếp tục cầu nguyện cùng Thiên chúa để một giải quyết cho hoàn cảnh này cuối cùng sẽ được tìm thấy với sự đóng góp của mọi người, và rằng khát vọng cho hòa bình sẽ đến trong vùng đó."

Bề trên tổng quyền của Dòng Phanxicô tại Roma đã liên lạc với tòa đại sứ Israel tại Vatican nhiều lần để nói lên sự quan tâm của họ đối với phương pháp này. Cha David Jaeger, phát ngôn viên của các Hiệp Sĩ Thánh Mộ cho biết: "Lòng chúng tôi tri ân những điều Ðức Thánh Cha nói ngày hôm nay. Chúng ta hãy hy vọng rằng các nhà chức trách quân sự, những người có quyền tái khởi động lại điện, nước, thực phẩm và điện thoại liên lạc, sẽ chú ý đến những lời kêu gọi này".


Back to Home Page