Israel cắt dường dây điện thoại

của các cha Dòng Phanxicô tại Bethlehem

 

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Israel cắt dường dây điện thoại của các cha Dòng Phanxicô tại Bethlehem.

Rome (Zenit 23/04/2002) - Các vị bề trên của dòng Phanxicô nói lên sự lo ngại của họ cho Israel, sau khi các nhân viên của Israel cắt đường dây điện thoại đến các tu sĩ hiện đang sống bên trong đền thờ Giáng sinh tại Bethlehem.

Việc làm này đã cắt đứt sự liên lạc giữa các tu sĩ với các vị bề trên của họ và thế giới bên ngoài cách hiệu quả.

Bề trên tổng quyền của dòng đã gọi điện thoại đến tòa tại sứ Israel nhiều lần để bày tỏ mối quan tâm của họ, trong khi các tu sĩ bên trong đền thờ đang thiếu nước, thực phẩm và điện. Ðường dây diện thoại đã bị cắt ba ngày trước đây.

Trong cuộc điện đàm với ông Yosef Neville Lamdan, đại sứ Israel tại Vatican, vị bề trên tổng quyền nhắc cho ông đại sứ về "sự anh hùng mà các cha dòng Phanxicô đã làm trong suốt thời kỳ đệ nhị thế chiến. Các cha đã mạo hiểm mạng sống và ngay chính cộng đoàn dòng tu của họ, để cứu nhiều người Do thái từ sự hủy diệt của Ðức quốc xã.

Hôm chúa nhật (21/04/2002), các vị bề trên của dòng tại Roma cũng yêu cầu ông Nemer Hammad, Ðại diện nhà cầm quyền Palestine tại Ý, hãy "làm bất cứ việc gì có thể, để một giải quyết hòa bình đối với cuộc khủng hoảng được tìm thấy ngay tức khắc."

Các cha đã ám chỉ đến bức thư của các giám mục Ý và các thị trưởng của các thành phố kết nghĩa với Bethlehem của Ý, đã được gởi đến cho ông Yasser Arafat. Trong bức thư họ thúc gịuc ông Hammad, hãy "hủy bỏ tất cả những cản trở có thể ngăn cản các cuộc thương lượng ngay tức khắc", nhằm mở lối thoát cho một giải quyết đối với vấn đề của đền  thờ Giáng sinh.

 


Back to Home Page